Federer trở lại thành công tại giải Monte-Carlo

13/04/2016 12:34 GMT+7

‘Tàu tốc hành’ Roger Federer (Thụy Sỹ, 3) đã có sự trở lại rất hoàn hảo sau gần 3 tháng bị chấn thương đầu gối và đau dạ dày kể từ sau giải Úc mở rộng bằng chiến thắng trước Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha, hạng 38 thế giới) trong trận ra quân tại giải Monte-Carlo diễn ra vào tối 12.4 (giờ VN).

‘Tàu tốc hành’ Roger Federer (Thụy Sỹ, 3) đã có sự trở lại rất hoàn hảo sau gần 3 tháng bị chấn thương đầu gối và đau dạ dày kể từ sau giải Úc mở rộng bằng chiến thắng trước Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha, hạng 38 thế giới) trong trận ra quân tại giải Monte-Carlo diễn ra vào tối 12.4 (giờ VN).

Federer có màn trở lại thuận lợi - Ảnh: AFP

Tay vợt từng 17 lần vô địch Grand Slam đã dự định trở lại với làng banh nỉ sớm hơn tại giải Miami Open hồi tháng trước. Tuy nhiên, Federer bất ngờ bị đau dạ dày và đành phải bỏ cuộc vào phút chót. Phải đến giải đấu ATP Masters 1.000 đầu tiên trên mặt sân đất nện, Federer mới có thể tái xuất.

Đối thủ trong ngày ra quân của Federer sẽ là tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha Lopez. Trong 3 lần gặp nhau trước đây, Federer đã toàn thắng cả 3, nhưng lần gần nhất gặp nhau đã diễn ra cách đây gần 7 năm tại giải Wimbledon 2009. Tuy nhiên, đây là lần trở lại sau chấn thương nên Federer cần phải cảnh giác rất nhiều trước tay vợt này.

Lopez đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể tại nên bất ngờ - Ảnh: AFP

Ngay từ đầu trận đấu này, Lopez đã ăn miếng trả miếng với tay vợt số 3 thế giới và hứa hẹn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Federer. Nhưng với đẳng cấp cùng kinh nghiệm vượt trội của mình, tay vợt người Thụy Sỹ đã giành chiến thắng khi Lopez cầm giao bóng ở bàn đấu thứ 6 để vượt lên dẫn trước 4/2 và thắng luôn ván đấu này với điểm số 6/3.

Thế trận của ván đấu thứ hai đã dễ dàng hơn cho Federer khi anh sớm có 2 bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước đến 5/1. Tuy nhiên, Lopez đã tỏ ra kiên cường khi gỡ lại 3 bàn đấu liền để rút ngắn điểm số xuống còn 4/5. Nhưng Federer đã thi đấu tập trung hơn và giành được chiến thắng chung cuộc 6/4 sau bàn giao bóng của mình để giành vé vào vòng 3.

Murray đã giành chiến thắng vất vả - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày thi đấu này, hạt giống số 2 Andy Murray (Anh) cũng có trận ra quân gặp tay vợt người Pháp phải thi đấu vòng loại là Pierre-Hugues Herbert (hạng 95 thế giới). Và trong một ngày thi đấu không tốt của mình, Murray phải rất vả mới có thể giành được chiến thắng 2-1 (6/2, 4/6, 6/3) để đi tiếp vào vòng 3.

Ở những trận đấu khác, Gilles Simon (Pháp, 15) cũng đánh bại “tiểu Fedex” Grigor Dimitrov (Bungaria, hạng 26 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/3). Hạt giống số 8 Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) và David Goffin (Bỉ, 11) cũng có được chiến thắng trong ngày thi đấu này.

Hôm nay, giải đấu sẽ tiếp tục với những trận đấu có mặt Novak Djokovic (Serbia, 1), Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) và đặc biệt là “vua đất nện” Rafael Nadal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.