Federer và Nadal ra quân thành công tại Rome Masters

14/05/2015 07:42 GMT+7

(TNO) Các hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nam như Roger Federer (2), Rafael Nadal (4) hay Andy Murray (3) đều có trận đấu ra quân rất thành công ở vòng 2 giải Rome Masters diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (14.5, giờ VN).

(TNO) Các hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nam như Roger Federer (2), Rafael Nadal (4) hay Andy Murray (3) đều có trận đấu ra quân rất thành công ở vòng 2 giải Rome Masters diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (14.5, giờ VN).
Nadal đang tìm kiếm một danh hiệu trên sân đất nện ở châu Âu để hướng đến Roland Garros - Ảnh: AFP

Trong đó, người đặt quyết tâm cao nhất chính là “vua đất nện” Nadal, người vừa thất bại trong trận chung kết giải Madrid Open hồi cuối tuần qua. Bởi từ đầu mùa giải đến nay, Nadal vẫn chưa có được danh hiệu nào trên đất châu Âu và để thua đến 4 trong 5 giải diễn ra trên sân đất nện.

Trở lại với giải đấu tại thủ đô của nước Ý, nơi mà Nadal đã 7 lần lên ngôi, tay vợt này hy vọng sẽ chấm dứt được “cơn khát” và để tìm lại sự tự tin khi giải Pháp mở rộng đang gần kề. Chỉ phải đối mặt với tay vợt hạng 87 thế giới Marsell Ilhan (Thổ Nhĩ Kỳ) tại vòng 2, Nadal không gặp nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp khi có được chiến thắng cách biệt 2-0 (6/2, 6/0).

Tuy nhiên, tại vòng 3 diễn ra vào chiều nay, Nadal phải đối mặt với khó khăn đầu tiên của giải đấu khi gặp tay vợt “khổng lồ” John Isner (Mỹ, 16). Dù được đánh giá cao hơn Isner rất nhiều khi Nadal đã toàn thắng cả 5 trận khi hai tay vợt này gặp nhau trước đây nhưng hiện tại Nadal đang rất “mong manh” và bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Federer cũng giành quyền vào vòng 3 Rome Masters - Ảnh: AFP

Trong trận đấu trước đó, tay vợt vừa đăng quang Madrid Open Andy Murray (Anh, 3) cũng có sự khởi đầu thuận lợi khi có được chiến thắng 2-0 (6/4, 6/3) trước Jeremy Chardy (Pháp, hạng 38 thế giới). Đối thủ tiếp theo của Murray sẽ là David Goffin (Bỉ, hạng 20 thế giới), người đã loại hạt giống số 13 Jo-Wilfried Tsonga với tỷ số 2-1 (6/2, 4/6, 7/5).

Trong khi đó, hạt giống số 2 Federer dù có trận đấu chật vật hơn nhưng vẫn giành được chiến thắng chung cuộc 2-0 (7/6, 6/4) trước Pablo Cuevas (Uruguay, hạng 24 thế giới). Cùng giành vé vào vòng 3 còn có Kei Nishikori (Nhật Bản, 5) khi tay vợt này vượt qua Jiri Vesely (CH Czech, hạng 40 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/6, 7/5).

Tuy nhiên, vòng đấu này cũng chứng kiến bất ngờ khi Grigor Dimitrov (Bungaria, 10) đã để thua Fabio Fognini (Ý, hạng 31 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/7, 6/4, 0/6) và Gillies Simon (Pháp, 12) đã bỏ cuộc nửa chừng khi đang thua 6/7, 0/2 trong trận đấu gặp Dominic Thiem (Áo, hạng 49 thế giới).

Azarenka đang tìm lại phong độ - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka (Belarus, hạng 29 thế giới) đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình bằng chiến thắng trước hạt giống số 5 Caroline Wozniacki (Đan Mạch) với tỷ số 2-0 (6/2, 7/6). Tay vợt phải đấu ở vòng loại là Daria Gavrilova (Nga, hạng 78 thế giới) cũng tạo ra bất ngờ với chiến thắng 2-1 (5/7, 7/6, 7/6) trước hạt giống số 7 Ana Ivanovic (Serbia).

Trong khi đó, các hạt giống như Simona Halep (Romania, 2), đương kim vô địch Madrid Open Petra Kvitova (CH Czech, 4), Venus Williams (Mỹ, 14) hay Jelena Jankovic (Serbia, 16) đều có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.