Ferrer bất ngờ bị loại ở vòng 2 Wimbledon 2014

26/06/2014 05:00 GMT+7

(TNO) Sau những ngày đầu thi đấu êm ả, thì ngay tại vòng 2 giải Wimbledon 2014 diễn ra vào tối qua và rạng sáng nay (26.6, giờ VN) đã bắt đầu có những bất ngờ xảy ra. Tay vợt David Ferrer đã trở thành hạt giống cao nhất bị loại trong ngày thi đấu này khi để thua 2-3 (6/7, 6/0, 3/6, 6/3, 6/2) trước tay vợt hạng 118 thế giới người Nga Andrey Kuznetsov.

(TNO) Sau những ngày đầu thi đấu êm ả, thì ngay tại vòng 2 giải Wimbledon 2014 diễn ra vào tối qua và rạng sáng nay (26.6, giờ VN) đã bắt đầu có những bất ngờ xảy ra. Tay vợt David Ferrer đã trở thành hạt giống cao nhất bị loại trong ngày thi đấu này khi để thua 2-3 (6/7, 6/0, 3/6, 6/3, 6/2) trước tay vợt hạng 118 thế giới người Nga Andrey Kuznetsov.

>> Nadal vượt qua khó khăn để vào vòng 2 Wimbledon 2014
>> Các tay vợt sẽ dùng 'vợt thông minh' ở Wimbledon 2014
>> Nadal và Ferrer thẳng tiến vào vòng 3 giải Pháp mở rộng

Ferrer bất ngờ bị loại ở vòng 2 Wimbledon 2014
Ferrer đã phải sớm nói lời chia tay - Ảnh: AFP

Dù không phải là tay vợt có những thành tích nổi bật  nhưng tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha Ferrer lại là tay vợt thi đấu rất ổn định và luôn nằm trong tốp 10 trong nhiều năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên Ferrer bị gục ngã ngay tại vòng 2 một giải Grand Slam kể từ sau trận thua cũng ở vòng đấu này tại Úc mở rộng năm 2010.

Trong khi đó, với chiến thắng sau 3 giờ 12 phút đã giúp cho Kuznetsov lần đầu tiên góp mặt ở vòng 3 một giải Grand Slam và đó cũng là chiến thắng đầu tiên của anh trước một tay vợt nằm trong top 10. Như vậy, cho đến thời điểm này, Ferrer đã trở thành hạt giống cao nhất ở nội dung nam bị loại ở vòng 2.

Cùng cảnh ngộ với Ferrer còn có hạt giống số 12 Ernests Gulbis (Latvia) sau khi tay vợt này đã để thua chóng vánh 0-3 (4/6, 3/6, 6/7) trước Sergiy Stakhovsky (Ukraina, hạng 90 thế giới), người cũng đã tạo ra bất ngờ tại giải năm ngoái khi đánh bại “tàu tốc hành” Roger Federer cũng ở vòng 2. Hạt giống số 17 Mikhail Youzhny cũng bất ngờ để thua 1-3 (6/7, 2/6, 7/6, 3/6) trước tay vợt Jimmy Wang (Đài Loan, hạng 147 thế giới).


Djokovic đã phải trải qua trận khổ chiến với Stepanek - Ảnh: AFP

Ở một trận đấu khác, hạt giống số 1 Novak Djokovic đã rất khó khăn mới có thể đánh bại được tay vợt lão tướng 35 tuổi Radek Stepanek (CH Czech, hạng 38 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/4, 6/3, 6/7, 7/6) trong trận đấu chỉ có 2 bàn bẻ giao bóng của Djokvic trong hai ván đấu đầu tiên.

Ngược lại, đương kim vô địch Andy Murray đã có trận đấu được xem là dễ dàng của mình trong nhiều năm qua khi có được chiến thắng 3-0 (6/1, 6/1, 6/0) trước tay vợt Blaz Rola (Slovenia, hạng 92 thế giới).

Cùng có chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3 còn có Tomas Berdych (CH Czech, 6), Grigor Dimitrov (Bungari, 11), Fabio Fognini (Ý, 16), Kevin Anderson (Nam Phi, 20), Alexandr Dolgopolov (Ukraina, 21)…


Azarenka đang sa sút phong độ - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka đã thi đấu không thành công và bất ngờ để thua 1-2 (3/6, 6/3, 5/7) trước tay vợt hạng 45 thế giới người Serbia Bojana Jovanovski. Bất ngờ vẫn tiếp tục xảy ra khi hạt giống số 12 Flavia Pennetta đã để thua Lauren Davis (Mỹ, hạng 55 thế giới) với tỷ số 0-2 (4/6, 5/7).

Một hạt giống khác cũng bị loại trong ngày thi đấu hôm nay là Elena Vesnina (Nga, 32) sau khi cô cũng để thua Zahlavova Strycova (CH Czech, hạng 43 thế giới) với tỷ số 0-2 (4/6, 2/6).

Trong khi đó, những hạt giống còn lại như Li Na (Trung Quốc, 2), Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 4) Petra Kvitova (CH Czech, 6) Dominika Cibulkova (Slovakia, 10), Lucie Safarova (CH Czech, 23), Venus Williams (Mỹ, 30)…

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.