FIDE ca ngợi Lê Quang Liêm khi đăng quang Festival cờ vua Biel

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
24/07/2022 07:49 GMT+7

Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) dành lời khen ngợi đặc biệt đến kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm khi anh xuất sắc đăng quang Festival cờ vua Biel kết thúc đêm 22.7 (giờ VN) tại Thụy Sĩ.

Festival cờ vua Biel là giải đấu truyền thống đã 55 lần tổ chức liên tục bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hạng mục Grandmaster Triathlon mà Lê Quang Liêm góp mặt là tâm điểm của Festival cờ vua Biel. Khác với các giải đấu khác, Lê Quang Liêm cùng 7 kỳ thủ còn lại phải tranh tài đến 3 nội dung gồm cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn. Kỳ thủ nào có điểm số cao nhất sau 3 nội dung sẽ vô địch, nhận khoản tiền thưởng 10.000 USD.

Lê Quang Liêm vô địch Festival cờ vua Biel

BCF

FIDE nhận định đại kiện tướng Lê Quang Liêm vô địch xứng đáng khi thi đấu thuyết phục xuyên suốt giải đấu. Anh chứng tỏ mình là kỳ thủ mạnh nhất ở nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn, đồng thời duy trì phong độ cao ở nội dung cờ chớp.

Ở ván đấu quyết định ngôi vô địch với Andrey Asipenko (Nga), FIDE cho rằng đó là ván đấu không dễ dàng cho Quang Liêm. “Kỳ thủ VN đã gặp khó khăn trong ván đấu mà thế trận cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng Quang Liêm đã tìm cách thoát ra để có trận hòa và lên ngôi vô địch”, FIDE phân tích.

Dịch bệnh Covid-19 khiến Lê Quang Liêm không thi đấu trực tiếp trong hơn 2 năm. Anh thậm chí bị gạch tên khỏi bảng xếp hạng FIDE vì quá lâu không thi đấu. Tuy nhiên sự trở lại mạnh mẽ giúp Quang Liêm áp sát tốp 20 thế giới. Với 5,7 elo tích lũy được ở Festival cờ vua Biel lần này, Quang Liêm đạt mức elo 2.727,7 và vươn lên hạng 21 thế giới, cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp mà anh từng đạt được vào năm 2017.

HLV tuyển cờ vua Việt Nam Lâm Minh Châu, người có thời gian dài gắn bó với Lê Quang Liêm, cho biết qua quan sát ở Festival cờ vua Biel, Quang Liêm ngày càng định hình lối chơi mới. Trước kia Quang Liêm chơi thiên về thế trận, triển khai chắc chắn và dễ hòa. Bây giờ Quang Liêm chơi tấn công chủ động hơn nên thế trận mạo hiểm và cơ hội chiến thắng mở ra không chỉ với Quang Liêm mà với cả đối thủ của anh. “Thể thức thi đấu Festival cờ vua Biel có điểm thưởng vượt trội cho mỗi trận thắng, vì thế càng phát huy được khả năng của Quang Liêm. Có thể thấy ở cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm có kết quả thắng - thua nhiều hơn hòa, với 4 thắng, 2 thua và chỉ 1 hòa”, HLV Lâm Minh Châu cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.