FIFA cử tổ trọng tài cực xịn bắt trận Việt Nam đối đầu đội Úc, Trung Quốc

06/01/2022 12:27 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh tính hai tổ trọng tài điều khiển hai trận đấu của Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup. Nếu nhìn vào danh sách này, thầy trò ông Park có thể tạm yên tâm phần nào.

Gặp lại trọng tài từng gây sốt tại Việt Nam

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 13.1 để chuẩn bị cho trận gặp đội Úc vào ngày 27.1 trên sân khách. Điều khiển trận đấu quan trọng này sẽ là tổ trọng tài người Hàn Quốc với trọng tài chính là ông Ko Hung-jin, người đã từng được FIFA phân công nhiệm vụ tại Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup 2022. Hai trợ lý sẽ gồm trọng tài Yoon Jaeyeol và trọng tài Park Sang-jun. Trọng tài thứ 4 là ông Kim Woo-sung.

Trọng tài Kim Jong-hyeok sẽ điều hành VAR

VIỆT CHÂU

Trọng tài Kim Jong-hyeok

VIỆT TÚ

Đặc biệt, trọng tài Kim Jong-hyeok, trọng tài VAR của trận đấu nói trên cũng mang quốc tịch Hàn Quốc và đã từng đến Hà Nội và TP.HCM để tham gia điều hành các trận đấu của Việt Nam trong khuôn khổ giải giao hữu và giải chính thức. Ông Kim đã từng gây sốt ở Việt Nam không chỉ nhờ vẻ điển trai mà còn vì thái độ công tâm và trình độ cầm còi đẳng cấp của mình. Sau khi điều hành 3/5 trận đấu của U.23 Việt Nam tại SEA Games 26, cũng năm 2011, trọng tài Kim được Việt Nam mời làm nhiệm vụ tại Navibank Cup. Năm 2013, ông Kim được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công làm trọng tài chính trận lượt về vòng loại Asian Cup 2015 giữa tuyển Việt Nam và đội Uzbekistan tại sân Mỹ Đình.

Ở trận tuyển Việt Nam gặp đội Úc vào ngày 27.1, trợ lý trọng tài VAR là ông Kim Dae-yong (Hàn Quốc). Giám sát trọng tài là ông Hassan (Iran), giám sát trọng tài VAR là ông Mathew (Úc). Ở trận lượt đi thua Úc với tỷ số 0-1 vào ngày 7.9 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã bị thiệt thòi khi trọng tài người Qatar Ibrahim Al Jassim Abdulrahman đã có những quyết định thiếu chuẩn xác. HLV Park Hang-seo đã lên tiếng phản ứng ở họp báo sau trận và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phải làm đơn kiến nghị lên FIFA.

Tái ngộ trọng tài từng bắt tại World Cup 2014

FIFA cũng đã cử trọng tài từng làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup 2014 Shukralla Nawaf Ghayyath (Bahrain) làm trọng tài chính giữa tuyển Việt Nam gặp đội Trung Quốc vào ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần). Được đánh giá là một trọng tài giỏi, được phong cấp trọng tài FIFA từ năm 2008, trọng tài Shukralla đã từng được FIFA và AFC phân công nhiệm vụ tại AFC Champions League, World Cup U.17 năm 2011 tại Mexico, World Cup các CLB tại Nhật Bản năm 2012 và World Cup 2014 tại Brazil với hai trận đấu Tây Ban Nha thắng Úc với tỷ số 3-0 và Bồ Đào Nha thắng thắng Ghana 2-1.

Trọng tài Shukralla Nawaf Ghayyath

AFP

Trọng tài Shukralla từng đến Việt Nam năm 2015, điều khiến trận vòng loại World Cup 2018 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Ở cuộc tái ngộ với tuyển Việt Nam vào ngày 1.2 tới đây, hai cộng sự của trọng tài Shukralla cũng đến từ Bahrain gồm trợ lý Salman Mohamed Jaafar Mohamed và Abdulla Mohsen Bahrain. Trọng tài bàn là ông Sarray Mohanad Qasim Eesse (Iraq).

Ông Sarray Mohanad Qasim Eesse làm trọng tài bàn trận Việt Nam gặp Trung Quốc

AFP

Trọng tài Bin Jahari Muhammad Taqi Aljaafari

APF

Trọng tài VAR ở trận đấu này là trọng tài người Singapore Bin Jahari Muhammad Taqi Aljaafari Singapore. Ông Bin từng điều khiển trận bán kết giải U.23 châu Á 2018 và có quyết định khiến HLV Park Hang-seo tức giận vì đã cho U.23 Qatar được hưởng phạt đền dù cầu thủ U.23 Việt Nam không phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội U.23 Việt Nam sau đó đã thắng nghẹt thở U.23 Qatar ở loạt đá luân lưu để lọt vào trận chung kết và giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018.

Giám sát trọng tài trận Việt Nam gặp đội Trung Quốc ngày 1.2 là người Hàn Quốc Jong Chun còn giám sát trọng tài VAR là ông Yugendera Naaidu (Malaysia). Hy vọng, chất lượng trọng tài ở hai trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ không gây ức chế cho tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.