FTA giữa VN và EU sẽ sớm được ký kết

08/04/2015 09:24 GMT+7

Ngày 7.4, tại buổi tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu, sang làm việc tại VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ, quan tâm thúc đẩy để Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa VN - EU sớm được ký kết và triển khai. “Trong đàm phán FTA, EU cần linh động xem xét đến trình độ phát triển còn thấp của VN; cân nhắc, quan tâm đến các lợi ích chính đáng của VN đối với các mặt hàng nông, thủy sản, giày da, may mặc...”, Thủ tướng nói.

Ngày 7.4, tại buổi tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu, sang làm việc tại VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ, quan tâm thúc đẩy để Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa VN - EU sớm được ký kết và triển khai. “Trong đàm phán FTA, EU cần linh động xem xét đến trình độ phát triển còn thấp của VN; cân nhắc, quan tâm đến các lợi ích chính đáng của VN đối với các mặt hàng nông, thủy sản, giày da, may mặc...”, Thủ tướng nói.

Ông Bernd Lange cũng cho rằng FTA giữa EU và VN sẽ sớm được ký kết. “FTA giữa VN và EU là một hiệp định toàn diện, mang lại những lợi ích to lớn cho cả hai bên, là cơ sở để EU và VN hợp tác sâu rộng và hiệu quả”, ông Bernd Lange nói và đánh giá cao những cam kết cũng như lộ trình rõ ràng mà VN đưa ra trong quá trình đàm phán, triển khai hiệp định này sau khi được ký kết và phê chuẩn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.