FTA lịch sử giữa Israel và UAE

Văn Khoa
Văn Khoa
01/06/2022 09:30 GMT+7

Israel ngày 31.5 ký hiệp định thương mại tự do (FTA) với Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đánh dấu lần đầu tiên Israel ký FTA với một quốc gia Ả Rập, theo AFP.

Đại sứ Israel tại UAE Amir Hayek đã lên Twitter chúc mừng bằng tiếng Ả Rập về việc ký kết và đăng bức ảnh quan chức hai nước cầm tài liệu tại lễ ký ở Dubai. Theo FTA được phía Israel mô tả là thỏa thuận “lịch sử”, những thuế quan đối với 90% sản phẩm trao đổi giữa hai nước được xóa bỏ.

Lễ ký kết FTA giữa Israel và UAE

Jpost

Các cuộc đàm phán về FTA bắt đầu vào tháng 11.2021 và hoàn tất sau 4 vòng đàm phán. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Israel và UAE trong năm ngoái đạt khoảng 900 triệu USD. Israel và UAE đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ vào năm 2020 do Mỹ làm trung gian. UAE là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên bình thường hóa quan hệ với Israel và là quốc gia Ả Rập thứ 3 làm việc này, sau Ai Cập và Jordan, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.