Gambia xin lỗi vì câu nói “muốn sex, hãy đến Thái Lan”

06/03/2018 20:33 GMT+7

Chính phủ Gambia đã lên tiếng xin lỗi vì phát biểu của một bộ trưởng nước này bị xem là xúc phạm đối với Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Gambia đã phát đi thông cáo cùng với lời xin lỗi, nói rằng phát biểu của Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Yetteh Hamat Bah không đại diện cho chính phủ Gambia.
“Gambia lấy làm tiếc về những phát biểu của Bộ trưởng Du lịch và Văn hoá trong một chương trình phát trên ti vi mang ý nghĩa tiêu cực đối với ngành du lịch Thái Lan”, báo mạng Freedom Newspaper trích thông báo viết.
“Những phát biểu đó không đại diện cho quan điểm của chính phủ Gambia và chúng tôi cố gắng sẽ không để những phát biểu tương tự xảy ra trong tương tai”.
Hồi giữa tháng 1.2018, trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình địa phương, ông Bah nói rằng khách du lịch không nên đến Gambia nếu chỉ muốn tìm kiếm sex, thay vào đó ông đề nghị họ hãy chọn Thái Lan. “Nếu muốn sex, hãy đến Thái Lan” ông tuyên bố trên truyền hình.
Tuần qua, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã gửi kháng thư cho cơ quan ngoại giao Gambia để phản đối phát biểu của Bộ trưởng Bah.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.