Game bắn súng là một trò chơi thú vị

07/05/2008 10:12 GMT+7

((TNO) Khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học ở Hà Nội cách đây 10 năm, tôi cũng như nhiều đứa bạn cùng lớp bị cuốn vào cái trò chơi Half Life ở hàng internet gần cổng trường. Thời đó game bắn súng chơi qua mạng LAN là trò giải trí thật mới mẻ và hấp dẫn bởi nhiều người cùng chơi được và trò chơi trên máy tính còn là thứ “xa xỉ” so với máy chơi điện tử Playstation 1 và thậm chí những trò chơi 2D thú vị như Mario, Contra, Ninja... vẫn còn được hâm mộ.

Trải qua vài năm, Hafl Life và sau này là Counter Strike (CS) đã trở thành một trò chơi “huyền thoại” không chỉ đối với tôi mà cả hàng triệu game thủ trên khắp thế giới này nữa. Sở dĩ CS nhận được vinh dự đó bởi nó đang sở hữu những hình ảnh và hệ thống gameplay “chuẩn” tới mức trở thành chuẩn mực của những trò chơi bắn súng nổi tiếng sau này như Sudden Attack, Cross Fire. Và ở đó không thể không nhắc đến tính đồng đội và chiến thuật được thể hiện cực kỳ chuyên nghiệp trong CS, giống như chiến thuật trong một lực lượng đặc nhiệm thực thụ vậy. Cũng có sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong đội. Và điều quan trọng là sự hỗ trợ cần thiết của đồng đội mỗi khi trong đội có người bị thua tại những bản đồ chơi đã trở nên danh tiếng như de_train, de_dust, Italia...

Mặc dù hiện nay số lượng các trò chơi online đã trở nên “bội thực” với những game thủ thì game bắn súng vẫn giữ định hình cho mình một cộng đồng nhất định. Trong lúc đó cộng đồng này vẫn chờ đợi một cơ hội mới để họ có thể được tiếp tục hòa mình vào thế giới giải trí hấp dẫn này. Và cơ hội đó đã đến khi 3 game bắn súng nổi tiếng thế giới như Biệt đội thần tốc, Đột kích và Đặc nhiệm được một số nhà phát hành game Việt Nam phát hành. Cùng với sự cố gắng quảng bá của các nhà phát hành, "cơn sóng" game bắn súng đã gợi lại phần nào hình ảnh thời “huy hoàng” của Counter Strike.

Trong các trò chơi này dù đã thử qua tất cả nhưng cuối cùng tôi đã quyết định lựa chọn cho mình trò chơi Biệt đội thần tốc để thử khả năng của mình. Một phần bởi danh tiếng của trò chơi này tại Hàn Quốc với vị trí số 1 cũng như một số tính năng ưu việt được thể hiện qua hiệu ứng hình ảnh, gameplay rất “thực” của trò chơi. Bên cạnh đó còn bởi một số chương trình khuyến mại ingame và outgame rầm rộ do nhà phát hành VinaGame đưa ra cũng đã khuyến khích tôi và những người bạn trở nên đam mê trò chơi này hơn.

Bên cạnh đó một số ý kiến gần đây cho rằng game bắn súng ẩn chứa yếu tố bạo lực và có thế khiến ảnh hưởng xấu tới thế hệ trẻ. Tuy nhiên, việc kết luận về một vấn đề còn quá mới mẻ thì không nên. Tôi tin là yếu tố gia đình có ý nghĩa quyết định tới việc định hình nhân cách cũng như lối sống của một thanh thiếu niên và bên cạnh đó thì sự hỗ trợ, quan tâm của xã hội cũng rất quan trọng. Sự kết hợp đó sẽ giúp định hướng những bạn trẻ con đường sự nghiệp, lối sống cũng như cách giải trí của riêng mình, giúp họ phân biệt đâu là game và đâu là cuộc sống thực rõ ràng hơn.

Cũng như muôn vàn trò chơi khác, trò chơi bắn súng trở nên nổi tiếng từ khi nó được coi là một nội dung không thể thiếu của một khái niệm mới là “Thể thao điện tử”. Và nhờ có sự phát triển của ngành thể thao điện tử trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc mà trò chơi bắn súng đã thực sự có được vị trí vững chắc không thể thay thế trong thế giới game đầy màu sắc và kỳ ảo. Chính các giải đấu thể thao điện tử đã là nơi game bắn súng được thăng hoa và để những game thủ danh tiếng thể hiện tài năng của mình trong những màn đối kháng quyết liệt và căng thẳng.

Nói một cách khách quan thì game là game và cuộc sống là cuộc sống. Game bắn súng và những game thuộc thể loại thể thao điện tử có tính chất đối kháng cũng như vậy. Tôi cho rằng cần có sự phân biệt rõ ràng giữa 2 yếu tố giải trí game và “nghiện” game hiện đang gây những ý kiến trái ngược trong xã hội. Và điều cần làm là ngay từ bản thân chúng ta cần có định hướng cho chính mình trong cuộc sống rất nhiều sự lựa chọn này.

Xuân Việt

Mục mới trên Thanh Niên Online: “Nghĩ về Thể thao điện tử”

Nhằm tạo một sân chơi để bạn đọc yêu thích về game thể thao điện tử có thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi những vấn đề liên quan... Thanh Niên Online và Vinagame phối hợp tổ chức chương trình “Nghĩ về Thể thao điện tử”.

“Nghĩ về Thể thao điện tử” sẽ là diễn đàn của tinh thần đồng đội, tình bạn trong game thể thao điện tử, đồng thời là sân chơi cho những người quan tâm tới lĩnh vực thể thao điện tử còn non trẻ tại Việt Nam; cho những ai muốn tìm hiểu khái niệm mới “Game thể thao điện tử”. Đặc biệt, từ đây những người yêu game thể thao điện tử cũng sẽ tìm sự định hướng phát triển của lĩnh vực thể thao điện tử Việt Nam trong thời gian tới, nhất là hướng sự phát triển vào những giải đấu thể thao điện tử lớn, có giá trị về mặt quảng bá và đem lại lợi ích cho cộng đồng giải trí trực tuyến.

Tham gia chương trình, bạn đọc có thể viết bài trao đổi về các vấn đề như: Game thể thao điện tử đem lại lợi ích cho cộng đồng? Game bắn súng được coi là game thể thao điện tử? Giải đấu thể thao điện tử là cần thiết? Bạn ủng hộ hay phản đối game thể thao điện tử? Cộng đồng thể thao điện tử, họ là ai? Trách nhiệm của nhà phát hành đối với những sản phẩm game thể thao điện tử? Cần xây dựng nền thể thao điện tử phong trào?...
 
Các bài viết xuất sắc, có ý tưởng của độc giả gửi về sẽ được BTC chọn lọc và đăng tải trên Thanh Niên Online. Mỗi bài viết khi chọn đăng, tác giả sẽ được trả nhuận bút 300.000 đồng/bài. Ngoài ra, mỗi tuần sẽ có hai (2) giải thưởng dành cho hai (2) bài viết (ý kiến, bài cảm nhận) xuất sắc nhất, mỗi giải trị giá 500.000 đồng (giải do Ban tổ chức bình chọn). Các bài viết xuất sắc sẽ được đưa vào danh sách bình chọn trao giải chung cuộc. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 1 triệu đồng/giải và 3 giải Ba trị giá 500.000 đồng/giải dành cho các bài viết xuất sắc nhất do Ban biên tập Báo Thanh Niên và Công ty VinaGame bình chọn khi kết thúc chương trình.

Các bài viết tham gia diễn đàn vui lòng ghi rõ Bài viết tham gia diễn đàn “Nghĩ về Thể thao điện tử” gửi về địa chỉ: Đỗ Việt Phương, Công ty VinaGame, 459B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM, hoặc địa chỉ email: phuongdv@vinagame.com.vn. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 21.4.2008 đến 21.5.2008.

Ban tổ chức

Chương trình được tài trợ bởi:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.