14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

12/09/2015 11:00 GMT+7

Có bao giờ bạn tự hỏi tạo hình của Pokemon được lấy cảm hứng từ đâu không? 14 bức hình dưới đây sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên về nguồn gốc của các Pokemon một thời mê đắm.

Những chú Pokemon dễ thương dưới đây đã từng một thời khuynh đảo các bạn trẻ qua những bộ phim hoạt hình, truyện tranh, v.v. xuất phát từ dòng game của hãng Nintendo. Pokemon cũng đã gắn liền với tuổi thơ của hầu hết game thủ 8x, 9x v.v. Tất nhiên, các bạn sẽ tự hỏi làm cách nào để tạo ra những "bảo bối thần kỳ" này và chúng có thật hay không?

Tính cho đến nay, các tác giả của Pokemon đã đưa ra danh sách 720 loài và chúng đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng điều đặc biệt là, có không ít loài Pokemon được thiết kế và sáng tạo dựa trên những động vật nguyên mẫu ngoài đời thực, hãy cùng Thanh Niên Game khám phá xem đó là những loài nào nhé.

1. Bảo bối Poliwag dễ thương có tạo hình giống với nòng nọc

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Poliwags cũng có nghĩa là "nòng nọc". Tạo hình vòng xoáy bụng trên người Poliwags (cả Poliwhirl và Poliwrath) không chỉ là thiết kế mang tính thẩm mỹ mà nó con dựa trên những đặc trưng của loài nòng nọc mà chúng ta có thể thấy ngoài đời thực. Các loài nòng nọc đều có nội tạng hình xoắn ốc, vì vậy hình xoắn ốc của Poliwags được ra đời từ đó.

2. Chiếc mũi dài "thần thánh" của Gorebyss được lấy nguyên mẫu từ cá Chimaera

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Bảo bối Gorebyss có chiếc mũi dài cực giống với loài cá Chimaera (cá Chimaera là loài cá hiếm, ngoài tên Chimaera thì nó còn có biệt dành là "cá nói dối" vì chiếc mũi dày đặc trưng của mình). Ngoài ra, chúng còn giống nhau ở cái mõm dài, đôi mắt to tròn và vẻ ngây thơ, vô hại. Tất nhiên, bề ngoài của Gorebyss trông xinh xắn và đáng yêu hơn phiên bản gốc gấp nhiều lần.

3. Sâu con Caterpie được thiết kế "y xì đúc" loài sâu bướm Caterpillar

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Tác giả tạo ra Caterpies theo phiên bản "copy & paste" của Caterpilliars đời thực. Có một sự thật thú vị là mọi người thường nhầm tưởng chấm đen tròn trên đầu của Caterpie là đôi mắt. Nhưng thực chất thì đó đơn thuần chỉ là hình tròn "theo đúng nghĩa đen". Tất nhiên, sâu con dễ thương không hề mù, chỉ là rất khó để xác định được mắt của Caterpie nằm ở vị trí nào thôi.

4. Vẻ ngoài ngộ nghĩnh của Luvdisc

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Vẻ ngoài của Luvdisc có thể ngay lập tức liên tưởng đến hình dáng trái tim. Ngoài ra, Luvdisc còn có đôi môi dày cộm và toàn thân màu hồng vì vậy đôi khi Luvdisc trông khá ngốc nghếch. Nhưng Tại sao Luvdisc lại có đôi môi kỳ lạ như thế? Thật ra, cứ nhìn vào bản gốc của em ấy thì sẽ thấy đôi môi kỳ quặc đó được kế thừa từ loài cá tai tượng.

5. Mudkip - Phiên bản nâng cấp của loài Axolotl

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Mudkip trông có vẻ như là một động vật có vẻ ngoài kỳ lạ. Nó có vây lớn trên đầu và đuôi, đôi mắt ngốc nghếch. Đặc biệt, hai bên má chìa ra thứ trông rất khó hiểu, toàn thân màu xanh biển. Dù vậy, không thể phủ nhận là Mudkip rất đáng yêu và trông Mudkip rất giống với Axolotl, một loài kỳ nhông nước của Mexico mới được các nhà khoa học phát hiện cách đây không lâu. Và nếu bạn chưa biết, Axolotl này được bình chọn là một trong những loài động vật “cute” nhất thế giới.

6. Makrikarp là bản sao của cá chép

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Trông mặt ngu ngu, vô hại (đôi khi cũng rất ăn hại) thế thôi nhưng một khi đã tiến hóa thì cá mặt ngơ Magrikarp sẽ biến thành rồng với sức mạnh vô hạn. So với cá chép “thành tinh“ bên phải thì Magrikarp cũng vớt vát được khoản nhan sắc cho mình phần nào.

7. Krookodile là cá sấu hay khủng long?

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Chắc chắn những ai không biết tên loài Pokemon này đều sẽ gọi nó là con cá sấu, hoặc có thể là khủng long. Ngay cái tên Krookodile đã dựa trên từ Crocodile - có nghĩa là cá sấu rồi. Krookodile có phần đầu và mõm của một con cá sấu nhưng phần thân lại khá giống với những loài khủng long đi bằng 2 chân thời tiền sử, điển hình là loài Dinosaur bạo chúa. Nhưng thật sự thì Krookodile được thiết kế dựa trên loài cá sấu Gharial của Ấn Độ.

8. Vileplume - “Huyền thoại“ trong các loài bảo bối thuộc hệ cây

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Vilepume cũng là một loại Pokemon hệ cây rất phổ biến, nó có màu đỏ tươi và cánh hoa của Vilepume giống với loài hoa có tên khoa học là Rafflesoa Arnoldii. Đây là loài hoa vua ngoài đời thực và cũng là loài hoa lớn nhất thế giới. Vileplume mặc dù nhỏ bé, đáng yêu và trông có vẻ vô hại nhưng Vileplume xứng đáng nhận danh “huyền thoại“ vì được tác giả ưu ái lấy hình mẫu của loài hoa nổi tiếng khắp thế giới.

9. Độ màu mè của Chatot ngang bằng với két Mẫu Đơn

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Bảo bối Chatot và loài vẹt thường có độ giống nhau đến 99%, mức độ giống nhau thật sự không thể đùa được đâu. Loài vẹt Lovebird hay còn gọi là két Mẫu Đơn với một bộ lông sặc sỡ: phần lông cánh màu xanh dương, thân màu xanh lá, cổ vàng, mỏ đỏ và phần mặt màu đen hoàn toàn trùng khớp với các đặc điểm màu sắc của Chatot (trừ biểu tượng nốt nhạc trên đầu Chatot và cái đuôi “đặc biệt” ra).

10. Tay sai Victreebel của đội Hỏa Tiễn có họ hàng với cây Nắp Ấm

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Đây là bảo bối của Đội Hỏa Tiễn. Tính về độ ăn hại của Victreebel thì cũng không kém gì cá chép nhưng cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng thần kỳ. Victreebel có màu vàng chủ đạo và lá xanh. Tạo hình của Victreebel dựa trên nguyên mẫu của loài hoa ăn thịt cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần gõ từ khóa "cây Nắp Ấm " trên Google thì kết quả hiện ra đầu tiên là "loài cây ăn thịt chuột". Lá cây của Victreebel phía trên miệng rất giống với đặc điểm của cây nắp ấm. Tuy là cây ăn thịt nhưng chúng lại không có răng nanh.

11. Sandslash thực chất được lấy cảm hứng từ con tê tê

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Từ lớp vảy trên người đến bộ móng vuốt và cả đôi mắt, tất cả đã chứng minh phiên bản ngoài đời của chú Pokemon hệ đất Sandslash chắc chắn là con tê tê.

12. Drowzee - Kẻ phá bĩnh những giấc mơ

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Drowzee được mệnh danh là kẻ ăn thịt những giấc mơ. Đặc điểm bên ngoài của Drowzee rất giống với loài heo vòi Malaysia (Ngoại trừ Drowee có khả năng tâm linh thần thánh). Drowzee và heo vòi Malaysia có chiếc mũi dài trông giống như vòi của loài voi, hai tai và bộ móng y hệt nhau. Đặc biệt, cả hai đều rất dễ thương.

13. Shellos được tạo ra từ hình tượng sên biển Chromodoris

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Tạo hình của Shellos - Pokemon thuộc hệ nước được lấy cảm hứng từ những điểm đặc trưng của loài sên biển Chromodoris. Cơ thể của Shellos tương tự như các lượn sóng, toàn thân màu xanh, có đôi tai đáng yêu và hai chiếc vây xinh xắn như đôi cánh.

14. Vẻ ngoài đáng sợ của Stunfisk ngoài đời thực

14 Pokemon có tạo hình giống với các động vật ngoài đời thực

Stunfisk được xem là phiên bản đã được "phẫu thuật thẩm mỹ " của loài cá Stargazer. So với phiên bản gốc thì Stunfisk có khuôn mặt buồn nhưng mỗi khi cười lại rất dễ thương.

Tham gia thảo luận thêm về Pokemon GO tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.