Hàng tá thay đổi mới của Đấu Trường Chân Lý cập bến máy chủ thử nghiệm

Việt Thông
Việt Thông
30/07/2019 11:22 GMT+7

Tất nhiên trong đó có bao gồm cả đợt thay đổi 4 tộc trong Đấu Trường Chân Lý.

Game Profile
Liên Minh Huyền Thoại
Như đã đề cập từ trước, Riot Games đã nói rằng họ sẽ cập nhật khá nhiều thay đổi dành cho Đấu Trường Chân Lý tại phiên bản 9.15. Hiện tại 4 tộc đã được thay đổi và hàng tá những thay đổi nhỏ lẻ khác bao gồm các đơn vị cờ và trang bị.
Đầu tiên, Ashe, Kindred và Yasuo đều được nhận thêm sát thương khi còn là đơn vị lính cấp 1. Sát thương của Ashe tăng thêm 5 điểm, còn đối với Kindred và Yasuo là 10. Chiêu cuối của Karthus cũng được tăng thêm nhiều mục tiêu hơn, tăng từ 4/7/10 lên tới 5/9/13. Chưa hết, sát thương của hắn ta cũng được tăng thêm nhiều, từ 350/600/850 lên tới 400/700/1.000.
Tộc Hộ Vệ giờ đây sẽ cung cấp đồng minh đứng cạnh thêm 10 giáp, cụ thể hơn số giáp được tăng từ 40 lên 50. Ngoài ra hệ thống chuỗi thắng/thua cũng được rút ngắn nhằm giúp người chơi nhận được nhiều vàng hơn.
Chiêu cuối của Kennen bị giảm sức mạnh từ 350/560/770 xuống còn 225/450/675. Sát thương từ trang bị Tia Sét Ionic bị giảm đi 50. Trong khi đó tỉ lệ đốt năng lượng của tộc Ác Quỷ bị giảm từ 25/50/85% xuống còn 20/40/80%.
Còn đối với 4 tộc Hiệp Sĩ, Nhẫn Giả, Quý Tộc và Hư Không đã được thay đổi. Theo đó, Hiệp Sĩ sẽ cho phép toàn bộ đồng minh đỡ 15/30/55 sát thương nhận phải. Một Nhẫn giả sẽ nhận được 40 điểm tấn công và 40% sát thương phép. Nếu có đủ 4 Nhẫn Giả, họ sẽ nhận được 60 điểm tấn công cùng 60% sát thương phép.
Hiệu ứng Quý Tộc sẽ cung cấp 60 giáp, 60 kháng phép và đơn vị lính nhận được hiệu ứng này sẽ hồi 35 máu mỗi lần tấn công thường. Và tộc Hư Không giờ đây sẽ gây sát thương chuẩn thay vì cung cấp khả năng 50% xuyên giáp. Với những thay đổi này, chắc chắn meta sẽ thay đổi khá nhiều nhưng cũng sẽ phù hợp hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.