Blizzard quyết không buông vụ Dota Truyền Kỳ vi phạm bản quyền

24/12/2015 15:00 GMT+7

Sau khi bị tòa án Mỹ từ chối thụ lý đơn kiện, hãng Blizzard cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, quyết không buông vụ kiện 2 công ty Lilith Games và uCool vì phạm bản quyền với game Dota Truyền Kỳ.

Vụ hai hãng game Valve và Blizzard bị tòa án Mỹ bác đơn kiện Dota Truyền Kỳ (tên gốc Đao Tháp Truyền Kỳ) vẫn chưa dừng lại. Mới đây, Blizzard Entertainment đã đưa ra tuyên bố mới nhất về vụ việc này, theo đó, hãng cho biết sở dĩ tòa án Mỹ từ chối thụ lý, không xét xử chủ yếu là do các vấn đề về thủ tục.

Cụ thể, tòa án muốn Blizzard cung cấp thêm thông tin chi tiết trong đơn kiện. Vì khi làm thủ tục khởi kiện, Blizzard đã không liệt kê đầy đủ các nội dung vi phạm. Do đó, Blizzard cần nộp một bản cáo trạng mới cùng danh sách chi tiết hơn về nội dung vi phạm của 2 công ty Lilith Games (Trung Quốc) và uCool (Mỹ).

Blizzard không buông vụ Dota Truyền Kỳ vi phạm bản quyền

Blizzard cho biết họ tỏ ra khá tự tin về quyền sở hữu thương hiệu của mình và tin rằng luật pháp sẽ đứng về phía họ trong vụ kiện này. Thanh Niên Game sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc này gửi đến bạn đọc trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của game Dota Truyền Kỳ:

Blizzard không buông vụ Dota Truyền Kỳ vi phạm bản quyền

Blizzard không buông vụ Dota Truyền Kỳ vi phạm bản quyền

Blizzard không buông vụ Dota Truyền Kỳ vi phạm bản quyền

Blizzard không buông vụ Dota Truyền Kỳ vi phạm bản quyền

Blizzard không buông vụ Dota Truyền Kỳ vi phạm bản quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.