Liên Minh Huyền Thoại sắp ra mắt chế độ chơi "Công Thành Chiến"

16/06/2016 11:50 GMT+7

Nexus Siege sẽ là chế độ chơi mới trong Hàng Chờ Luân Phiên sẽ xuất hiện trong LMHT.

Trong phiên bản 6.13 tại máy chủ PBE, Riot Games vừa giới thiệu chế độ Nexus Siege (Công Thành Chiến) trong Liên Minh Huyền Thoại (LMHT). Hãy cùng Thanh Niên Game điểm sơ qua chế độ chơi mới này có gì đặc biệt nhé.

Chế độ Nexus Siege sẽ có hình dạng như trên.

Giới thiệu

Nexus Seige là chế độ chơi tấn công và phòng thủ, mỗi đội sẽ lần lượt tấn công nhà chính của đối phương với những vũ khí mới lạ là và tối tân là Siege Weapon. Đội nào phá hủy nhà chính của đối phương nhanh hơn sẽ giành chiến thắng.

Số người chơi: 5v5

Bản đồ: Summoner’s Rift đã được chỉnh sửa.

Thể loại chơi: Cấm chọn và chọn ẩn với nhiều vòng tấn công và phòng thủ.

Cách chơi: Đội 1 sẽ tấn công trước và đánh dấu thời gian phá hủy nhà chính, sau đó cả 2 đội đổi bên. Trong lượt 1, nếu đội 2 có thể phòng thủ càng lâu càng tốt thì sang lượt 2 họ sẽ có nhiều thời gian hơn để tấn công. Nếu đội 2 có thể phá hủy nhà chính đối phương nhanh hơn đội 1 thì họ sẽ giành chiến thắng.

Các thông báo trong chế độ chơi Nexus Siege.

Ngoài ra trò chơi còn một đơn vị tiền tệ khác nữa, đó là Mảnh Pha Lê (Crystal Shards). Người chơi sẽ dùng Mảnh Pha Lê để mua Vũ Khí Tấn Công (Siege Weapon) cho đội của họ. Sau đây là những cách để kiếm các Mảnh Pha Lê:

Đối với đội tấn công:

  • Hạ gục tướng đối phương.
  • Nội tại tự tăng Mảnh Pha Lê theo thời gian.

Đối với đội phòng thủ:

  • Hạ gục tướng đối phương.
  • Khi trụ đầu tiên của mỗi đường bị phá hủy.
  • Đối với mỗi con lính hộ tống và đẩy thẳng vào nơi hồi máu.
  • Nội tại tự tăng Mảnh Pha Lê theo thời gian.

Điểm kinh nghiệm và Vàng: cả 2 đội đều có Điểm Kinh Nghiệm và Vàng bằng nhau, vì vậy người chơi không cần phải chú ý tới việc hạ gục lính. Tất cả những gì bạn cần làm là cố gắng đẩy lính càng sớm các tốt mà thôi.

Xóa sổ (Obliterator) - Chỉ dành cho đội phòng thủ

Đội phòng thủ sẽ được thưởng mỗi lần họ hộ tống thành công và đẩy lính tới khu vực hồi máu của đội tấn công. Nếu họ có thể đẩy tổng cộng 15 đơn vị lính, họ sẽ kích hoạt được la-de Xóa Sổ. Và đúng như tên gọi của nó, khi lade Xóa Sổ được kích hoạt thì tất cả thành viên đối phương sẽ bị hạ gục.

Hệ thống vũ khí

Cả 2 đội Tấn Công và Phòng Thủ đều có 4 loại Vũ Khí Tấn Công riêng biệt, vũ khí này sẽ thay thế các Phép Bổ Trợ. Người chơi có thể dự trữ một lúc 2 vũ khí khác nhau cùng lúc, nhưng không được dự trữ cùng 2 vũ khí giống nhau. Và điều này có nghĩa là các Phép Bỗ Trợ sẽ không được sử dụng trong chế độ chơi này.

Tấn công

Ụ Bắn Xa (Siege Ballista)

Là ụ súng có thể bắn xa hơn khoảng cách tấn công của trụ. Đây là phương tiện tuyết vời để gây áp lực lên đội phòng thủ khi liên tục tấn công với khoảng cách cực kì xa.

Cờ Lệnh Tiên Phong (Vanguard Banner)

Cung cấp lính đồng minn thêm sức mạnh để đẩy trụ khỏe hơn.

Khiên Vật Tổ (Shield Totem)

Các vũ khí đồng minh sẽ có thêm lớp giáp bảo vệ, khiến đối phương khó phá hủy hơn.

Bệ Dịch Chuyển (Port Pad)

Thiết lập khu vực dịch chuyển cho cả đội, giúp di chuyển các thành viên tới gần nhà chính của đối phương hơn.

Phòng thủ

Nâng cấp: Tia Phá Hủy (Tower Surge: Beam of Ruination)

Gắn vào trụ gần đó để điều khiển 3 tia la-de bắn ra từ trụ, có thể gây hàng tấn sát thương lên tướng đối phương.

Nâng cấp: Bão Lửa Hộ Vệ (Tower Surge: Firestorm Bulwark)

Tương tự như Đồng Hồ Cát Zhonya, nâng cấp này giúp trụ của bạn bất tử trong một vài giây, sau đó gây sát thương lên đối phương gần đó. Phù hợp cho việc bảo vệ trụ trong những tình huống khẩn cấp.

Vùng Băng Giá

Đóng băng tất cả lính đối phương và làm chậm tất cả tướng đối phương trong khu vực này. Dùng để thay đổi cục diện pha giao tranh dễ dàng.

Vùng Tốc Biến

Khu vực cho phép các tướng đồng minh sử dụng Tốc Biến có thời gian hôi chiêu là 1 giây. Vùng Tốc Biến này có thể giúp đồng đội hoặc bản thân bạn thoát hiểm hoặc giữ khoảng cách để hạ gục đối phương.

Hãy cùng đón chờ chế độ chơi xoay tua đầy hấp dẫn này của Liên Minh Huyền Thoại nhé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.