LMHT: 'Boss Hoàng Kim' sẽ xuất hiện trong chế độ Máy Siêu Khủng Khiếp ?

05/10/2016 15:00 GMT+7

Theo dự kiến, chế độ chơi này sẽ xuất hiện tại phiên bản 6.21 hoặc 6.22. Và hình như có gì đó khá giống với các game Vượt Ải của Trung Quốc.

Kể từ tháng 7.2014 cho tới này, cuối cùng chế độ chơi Máy Siêu Khủng Khiếp mới có dịp trở lại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Rowan “L4T3NCY” Parker - Trưởng nhóm thiết kế chế độ chơi, vừa đăng thông báo tại diễn đàn về chế độ chơi này như sau:

Chúng tôi sẽ mở chế độ này tại máy chủ thử nghiệm PBE trong thời gian sắp tới, tất nhiên Máy Siêu Khủng Khiếp cũng được nhận một số nâng cấp mới.

Người chơi sẽ chiến đấu với những đơn vị máy được cung cấp sức mạnh siêu việt, vì vậy chúc bạn may mắn khi giữ mạng sống trước những đợt tấn công không ngừng nghỉ của đối phương. Sau khi 15 phút trôi qua, Chúa Tể Hung Ác (Evil Overlord) sẽ được triệu hồi. Người chơi sẽ giành chiến thắng nếu hạ gục được đơn vị này, và tất nhiên nếu nhà chính của bạn phát nổ thì bạn sẽ thua cuộc.

[mecloud]gGuiX758np[/mecloud]

Máy Siêu Khủng Khiếp sẽ không về nhà mua đồ hoặc hồi máu, nhưng nó sẽ quay lại đường rất nhanh chóng một khi bị hạ gục. Bản đồ sẽ được cắt đi một nửa để tăng độ khó cho trận đấu. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý, đó là trụ của đối phương sẽ bất tử thế nên các bạn nên bỏ đi kế hoạch đẩy đường. Ngoài ra, người chơi tại đường sẽ nhận được lượng hồi máu và năng lượng nếu trụ của đối phương hạ gục lính của bạn. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, nếu người chơi và đồng đội hạ gục được số lượng tướng đối phương theo nhiệm vụ đề ra sẽ được tăng sức mạnh, giúp người chơi phòng thủ hiệu quả hơn.

Trước đây, đội hình của Máy Siêu Khủng Khiếp bao gồm Amumu, Annie, Blitzcrank, Cho’Gath, Ezreal, Fiddlesticks, Galio, Karthus, Lux, Malzahar, Morgana, Veigar, Wukong, Ziggs và Zyra. Năm nay, sẽ có thêm sự góp mặt của Heimerdinger, Leona, Lulu, Tristana, Udyr và Yorick.

Hơn thế nữa, các đơn vị máy sẽ được nhận thêm một số sức mạnh mới từ kĩ năng của tướng khác cứ mỗi vài phút. Sau đây là danh sách các kĩ năng được mà Máy Siêu Khủng Khiếp sẽ nhận thêm:

• Khai Mở Thiên Hà (W) của Aurelion Sol.
• Thiên Mệnh Khả Biến (R) của Bard.
• Phi Tiêu Mù (Q) của Teemo.
• Bụi Lửa (Brush Fire) :)
• Nội tại Vong Hồn của Karthus.
• Vòng Xoáy Không Gian (R) của Ryze.
• Trụ điện (Electrified Turrets) :)
• Tường Gió (W) của Yasuo.
• Bom Khói (W) của Akali.
• Bản Sao Quỷ Quái (Devilish Duplicates) :)
• Nội tại Che Chắn của Pantheon.
• Phân Thân (R) của Shaco.
• Phun Khói Độc (Q) của Singed.
• Mùi Máu (E) của Warwick.

Ngoài ra, người chơi có thể chọn độ khó của Máy Siêu Khủng Khiếp. Dự kiến, độ khó của máy tính từ 1 - 100 và có thể chọn bằng cách dùng lệnh bầu “/votelevel ##” hoặc “/vl ##”. Ví dụ như nếu người chơi muốn chọn máy có cấp độ 65, hãy gõ lệnh “/votelevel 65”.

Theo dự kiến, chế độ chơi hấp dẫn nhất Liên Minh Huyền Thoại - Máy Siêu Khủng Khiếp 2.0 sẽ được xuất hiện tại phiên bản 6.21 hoặc 6.22.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.