LMHT: Cận cảnh chế độ chơi mới Nexus Thất Thủ

22/06/2016 09:52 GMT+7

Chủ đề chính của máy chủ PBE ngày hôm nay là giới thiệu kĩ hơn chế độ chơi mới trong LMHT.

Tại máy chủ PBE ngày hôm nay, chỉ có những thay đổi nhỏ về tướng cũng như trang bị Hỗ Trợ. Riot Games sẽ tập trung nhiều hơn cho việc ra mắt chế độ chơi Nexus Thất Thủ (tạm dịch từ Nexus Siege) trong Liên Minh Huyền Thoại (LMHT).

Nexus Thất Thủ

Bản đồ

Giờ đây, bản đồ chỉ giảm lại còn một nửa, các đội không thể di chuyển ra những khu vực sông, vì bị chắn bởi bức tường dựng xung quanh.

Đội phòng thủ

Đội tấn công

Mảnh Tinh Thể

Đội tấn công: nhận được mảnh tinh thể khi hạ gục tướng đối phương và tự động tăng trong khoảng thời gian nhất định.

Đội phòng thủ: nhận được mảnh tinh thế khi hạ gục tướng đối phương, khi trụ của mình bị phá hủy, hộ tống lính tới khu vực hồi máu của đối phương và tự động tăng trong khoảng thời gian nhất định.

Loại phụ kiện 1

Đội tấn công: Khi ở khu vực hồi máu, bạn thể dịch chuyển tới Bệ Dịch Chuyển (Port Pad) của đồng minh tại bất cứ đâu.

Đội phòng thủ: Khi ở khu vực hồi máu, bạn có thể dịch chuyển tới Bệ Dịch Chuyển của đồng minh tại bất cứ đâu. Đội phòng thủ sẽ có thêm một Bệ Dịch Chuyển nữa.

Loại phụ kiện 2

Đội tấn công: Sau khi rời khỏi khu vực hồi máu, phụ kiện của bạn sẽ đổi thành Đá Thấu Kính (tạm dịch từ Seer Stone). Đá Thấu Kính có tác dụng phát hiện một khu vực nhỏ với 1400 đơn vị khoảng cách trong 3 giây. Tướng đối phương bị phát hiện sẽ bị theo dõi trong vòng 5 giây (60 giây hồi).

Đội phòng thủ: Sau khi rời khỏi khu vực hồi máu, phụ kiện của bạn sẽ đổi thành Đá Cắm Mắt (tạm dịch từ Siege Sight Warder) có tác dụng đặt một con mắt tàng hình trong vòng 30 giây (30 giây hồi).

Vũ khí của đội tấn công:

Vũ khí của đội phòng thủ:

Thay đổi về tướng

Tương tự như Sona, những thay đổi của Leona sẽ được chuyển sang phiên bản 6.14 vì Riot Games cần thêm thời gian để cải thiện.

Ngọn Thương Ánh Sáng (Q): Sức mạnh phép thuật tăng thêm sẽ bị giảm lại từ 0.6 còn 0.5.

Chim Quỷ Hung Tợn (R): thời gian hồi thay đổi từ 30 giây còn 20 giây.

Thay đổi về trang bị.

Trang bị liên quan tới trang bị Khiên Cổ Vật: Đòn đánh thường hành quyết lính sẽ được thay đổi theo cấp độ như sau.

  • Khiên Cổ Vật: 200 (+5 mỗi cấp độ).
  • Vòng Tay Targon: 160 (+20 mỗi cấp độ).
  • Mặt Nạ Sơn Trạch: 320 (+20 mỗi cấp độ).
  • Mắt Ma Thuật: 320 (+20 mỗi cấp độ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.