LMHT: Corki sẽ bị 'nerf thảm' sau khi hoành hành tại đấu trường chuyên nghiệp

Việt Thông
Việt Thông
15/02/2017 09:30 GMT+7

Song song đó, Riot Games cũng chỉnh sửa sức mạnh 2 điểm then chốt Nhiệt Huyết Chiến Đấu và Cuồng Huyết Chiến Tướng để tăng thêm sức mạnh cho Xạ Thủ.

Tiếp tục phát triển phiên bản 7.4 tại máy chủ thử nghiệm PBE, Riot Games chú trọng cập nhật sức mạnh tướng và bảng bổ trợ của Xạ Thủ trong Liên Minh Huyền Thoại.

Cập nhật tướng

Xơi Tái (R):

  • 50% tỉ lệ Sức Mạnh Phép Thuật được thêm vào sát thương.
  • Tỉ lệ máu tăng cho sát thương giảm từ 12% còn 10%.

Tên Lửa Định Hướng (R):

  • Sát thương cơ bản giảm từ 100/130/160 còn 60/80/100.
  • Tỉ lệ Sức Mạnh Phép Thuật của mỗi tên lửa giảm từ 30% còn 18%.
  • Tỉ lệ Sát Thương Vật Lí của mỗi tên lửa giảm từ 20/60/100% còn 10/35/60%.
  • Sát thương của tên lửa Cực Đại tăng từ 50% lên 150%.

Tất cả những thay đổi trước đó đã được trả lại, có thể những thay đổi của Fizz sẽ cập bến tại phiên bản 7.5.

Cập nhật Bảng Bổ Trợ

Nhiệt Huyết Chiến Đấu

Điểm cộng dồn của điểm then chốt này tăng từ 6 giây lên 8 giây.

Cuồng Huyết Chiến Tướng

Khả năng hút máu khi tấn công lên tướng đối phương dựa theo lượng máu mất giảm từ 20% còn 15%.

Cập nhật trang bị

Dạ Kiếm Draktharr

Nội tại Tắt Đèn: thay đổi từ “vô hiệu hóa tất cả mắt và bẫy của đối phương” thành “phát hiện bẫy tàng hình và phát hiện/vô hiệu hóa mắt”.

Lời Thề Hiệp Sĩ

Thời gian hồi chiêu tăng từ 60 lên 90 (trùng với phiên bản chính thức).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.