LMHT: Nếu bị cấm chat vào 00:01 ngày 8.11, game thủ sẽ không được thưởng xếp hạng cuối mùa

28/10/2016 20:00 GMT+7

Sau khi kết thúc mùa giải, phần thưởng sẽ được chuyển cho người chơi trong tuần tiếp theo.

Khi thời điểm kết thúc mùa giải 2016 sắp đến gần, cũng là lúc những người chơi háo hức cày hạng để kiếm được thứ hạng tốt hơn với những phần thưởng giá trị hơn. Vì vậy dArtagnan - nhân viên hỗ trợ cộng đồng - đã đăng một bài viết giải thích rõ về cơ chế nhận thưởng khi thời khắc cuối mùa của Liên Minh Huyền Thoại đang cận kề.

Sau đây là một số yêu cầu để đạt được những phần thưởng xếp hạng dành cho mùa giải 2016:

Mùa giải xếp hạng

Mùa giải 2016 sẽ kết thúc vào 00 giờ 01 phút ngày 8.11 của mỗi khu vực.

Người chơi cần phải trong màn hình tải trận (khi giai đoạn chọn tướng đã kết thúc) trước 23:59:59 ngày 7.11 để kết quả trận đấu đó được tính là hợp lệ.

Tuy nhiên đối với bậc Cao Thủ và Thách Đấu sẽ được tính vào lúc 23:45 ngày 7.11.

Nếu người chơi rớt hạng đúng 00:00 ngày 8.11, người chơi sẽ nhận phần thưởng của hạng vừa rớt.

Khung phần thưởng của từng hạng

Xếp hạng đơn

Để giành được phần thưởng, người chơi cần phải thi đấu đủ 10 trận để hệ thống xác định thứ hạng và từ đó nhận thưởng dựa theo thành tích.

Người chơi sẽ được nhận thưởng dựa theo thành tích hiện tại vào lúc 00:01 ngày 8.11, chứ không phải dựa theo thành tích cao nhất mà người chơi đã đạt được.

Bạn cần phải đạt được ít nhất là Bạc Đoàn để nhận được khung màn hình tải trận.

Và bạn cần phải đạt được ít nhất là Vàng Đoàn để nhận được trang phục Maokai Vinh Quang (nếu người chơi không có Maokai, tài khoản của bạn sẽ được tự động nhận vị tướng này).

Chỉ còn 10 ngày nữa là mùa giải 2016 sẽ kết thúc

Xếp hạng đội

Người chơi cần phải thắng 10 trận trong một đội để được quyền nhận phần thưởng từ đội mà bạn đang tham gia.

Bạn phải thắng 10 trận trong 1 đội, không tính trên nhiều đội khác nhau.

Nếu thẳng đủ 10 trận trong một đội, sau đó bị đuổi khỏi đội và không được mời lại/hoặc tham gia lại, người chơi sẽ không nhận được phần thưởng từ đội đó. Điều này có nghĩa rằng người chơi cần phải ở trong đội qua thời điểm 00:01 ngày 8.11 mới tính hợp lệ.

Nếu bạn bị đuổi khỏi đội nhưng sau đó được mời lại, thì những trận thắng trước đó vẫn được tính, vì vậy các bạn không cần phải kiếm 10 trận thắng để giành được phần thưởng. Ví dụ, nếu người chơi đã thắng 8 trận, sau đó bị đuổi khỏi đội và được mời gia nhập lại, người chơi chỉ cần thắng thêm 2 trận là đủ điều kiện nhận phần thưởng của đội đó.

3 mẫu mắt nhỏ, vừa và lớn của đấu xếp hạng đội tương ứng với 15/30/45 điểm

Phần thưởng mẫu mắt của đấu xếp hạng đội được mở khóa cho cá nhân (không phải cho các thành viên trong đội), dựa theo số điểm mà mỗi người giành được khi đấu xếp hạng theo đội. Mỗi trận thắng đấu đội 3v3 sẽ được tính 1 điểm và mỗi trận thắng đấu đội 5v5 được tính là 3 điểm.

Mỗi cấp độ mẫu mắt sẽ được mở khóa tương ứng với 15,30 và 45 điểm.

Những ai không nhận được phần thưởng?

Người chơi đang bị khóa tài khoản hoặc bị cấm chat/đấu xếp hạng vào 00:01 ngày 8.11 sẽ không nhận được phần thưởng.

Người chơi bị cấm vì cày thuê hoặc được cày thuê trong mùa giải 2016 sẽ không nhận được phần thưởng.

Người chơi đang bị dính cảnh cáo rời trận quá nhiều sẽ không được nhận phần thưởng.

Khi nào nhận được phần thưởng?

[mecloud]Nk8cUHALX1[/mecloud]

Tất cả phần thưởng (khung tải trận, banner, biểu tượng, mẫu mắt, trang phục/tướng Maokai Vinh Quang) sẽ được chuyển cho người chơi trong tuần tiếp theo. Nếu không nhận được phần thưởng như những người chơi khác thì các bạn không cần phải lo, vì hệ thống không thể phát thưởng cho nhiều người chơi cùng một lúc. Hãy kiến nhẫn chờ nhận thưởng nhé!

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.