Phát hành game không giấy phép, MCCorp và Vĩnh Xuân bị phạt 170 triệu đồng

Khương Duy
Khương Duy
08/04/2016 11:00 GMT+7

Liên Minh Huyền Bí dù đã đóng cửa cũng không thoát khỏi án phạt.

Ngày hôm qua (7.4), thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động cung cấp dịch vụ game online đối với hai nhà phát hành là MCCorp và Vĩnh Xuân với tổng số tiền lên tới 170 triệu đồng.

Phát hành game không giấy phép, MCCorp và Vĩnh Xuân bị phạt hành chính

Đối với MCCorp, nhà phát hành này đã cho mở cửa khi chưa được cấp phép 5 tựa game mobile bao gồm: Liên Minh Huyền Bí (đã đóng cửa tháng 10.2015), Lục Đại Võ Lâm, Thần Ma Đại Lục Mobile, Bá Tam Quốc (tên cũ: Tam Quốc Chịch) và Vấn Kiếm. Tổng số tiền phạt áp dụng với MCCorp là 85 triệu đồng.

Phát hành game không giấy phép, MCCorp và Vĩnh Xuân bị phạt hành chính

Liên Minh Huyền Bí dù đã đóng cửa cũng không thoát khỏi án phạt

Đối với Vĩnh Xuân, những tựa game khá nổi tiếng của nhà phát hành này cũng nằm trong diện "không giấy phép" như: Tứ Đại Hoàng Chiến, Linh Vương Truyền Kỳ, Manga Heroes, Thiên Long Truyền Kỳ Thần Tiên Đạo. Số tiền 85 triệu đồng cũng được áp dụng xử phạt cho đơn vị phát hành Vĩnh Xuân.

Phát hành game không giấy phép, MCCorp và Vĩnh Xuân bị phạt hành chính

Phát hành game không giấy phép, MCCorp và Vĩnh Xuân bị phạt hành chính

Bao giờ mới hết chiêu trò phản cảm?

Qua sự việc lần này, cộng đồng game thủ Việt có thể nhận thấy làng game Việt đang có quá nhiều vấn đề tồn đọng. Từ cách quảng bá game online phản cảm đi ngược thuần phong mỹ tục, đến những máy chủ lậu mọc lên như nấm, thậm chí còn phải trải nghiệm những tựa game "chính chủ" nhưng vẫn không có giấy phép phát hành mà chẳng biết những tựa game ấy có thể "sống sót" được đến khi nào. Cơn khát game online chất lượng và được bảo hộ chính thức của làng game Việt hẳn vẫn còn rất dài...

Thông tin game thủ nên biết: Danh sách những nhà phát hành được cấp giấy phép G1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.