Riot Games 'hồi sinh' trang bị đã bị xóa khỏi game được 4 năm

26/02/2018 11:28 GMT+7

Đó là trang bị Vương Miện Shyrelya.

Đã được 4 năm kể từ khi trang bị Vương Miện Shyrelya bị xóa bỏ khỏi Liên Minh Huyền Thoại và được thay thế bởi Bùa Thăng Hoa. Tuy nhiên theo như thay đổi mới nhất từ máy chủ thử nghiệm PBE thì trang bị cũ này sẽ được trở lại tại phiên bản 8.5. Chưa hết, trang bị Dạ Kiếm Draktharr cũng sẽ được thay đổi.

Đối với Vương Miện Shyrelya, trang bị giúp người chơi tăng thêm tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn, thì sự trở lại lần này đến từ việc trang bị Bùa Thăng Hoa bị xóa khỏi trò chơi trong phiên bản 8.2. Thật ra đối với những tướng hỗ trợ, khả năng tăng tốc độ di chuyển là cực kì cần thiết cho những pha mở giao tranh nên sự trở lại của Shyrelya là hoàn toàn hợp lý.

Còn đối với Dạ Kiếm Draktharr, trang bị này thường xuyên được các tướng sát thủ ưa chuộng vì khả năng dồn sát thương cực tốt của mình. Nhưng trong phiên bản sắp tới, món trang bị ‘trấn phái’ này sẽ bị giảm sức mạnh đi khá nhiều. Theo đó, lượng sát thương tăng thêm mỗi khi kích hoạt nội tại sẽ bị giảm từ 65 - 320 xuống còn 50 - 220 mà thôi.

Những tướng đánh xa giờ đây sẽ được trang bị này cung cấp lượng sát thương tương đương với tướng đánh gần. Nhưng lương sát thương này cũng bị giảm đi khá nhiều như trên nên tất nhiên các nhà phát triển vẫn cho phép cả tướng đánh xa và đánh gần đều nhận lượng sát thương như nhau.

Theo dự kiến, những thay đổi này sẽ cập bến tại phiên bản 8.5 (ngày 7.3) của Liên Minh Huyền Thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.