Thị trường game Hàn Quốc đáng giá 9 tỉ USD

05/11/2013 14:37 GMT+7

Trong khi các công ty và thị trường game Nhật Bản có dấu hiệu đi xuống thì Hàn Quốc có những bước phát triển mạnh mẽ.

Về lĩnh vực game di động, mặc dù thị trường Hàn Quốc chỉ bằng 1/7 so với Nhật Bản nhưng đây lại là một trong những thị trường game có "sức khỏe" tốt nhất hiện nay. Trong khi các công ty và thị trường Nhật Bản có dấu hiệu đi xuống thì Hàn Quốc có những bước phát triển mạnh mẽ.

Theo nghiên cứu do Korea Creative Content Agency cung cấp, thị trường game Hàn Quốc có những thông số cực kỳ ấn tượng:

  • Ngành công nghiệp game của Hàn Quốc có tổng trị giá 9,16 tỉ USD.
  • Tổng doanh thu của ngành game di động đạt mức 754 triệu USD.
  • Thị trường di động tăng trưởng 33,8% trong năm 2011.
  • Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia nhập khẩu nhiều trò chơi từ Hàn Quốc nhất, với tỉ lệ lần lượt là 38,2% và 27,4%.
  • Trung bình người Hàn Quốc chơi game hơn 1 giờ trong ngày.
  • Game online chiếm tỉ trọng 43,9% trong toàn ngành game.
  • Nhập vai là thể loại được yêu thích nhất ở Hàn Quốc.

Cụ thể hơn, trong năm tài chính 2012, thị trường game Nhật Bản chỉ tăng trưởng 1,2%, tổng thị trường Nhật Bản trị giá 4,6 tỉ USD. Trong khi thị trường Hàn Quốc tăng trưởng 10.8%, thì Nhật Bản phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, trong đó có cả những công ty lớn như Sony hay Nintendo.

Thị trường game online Hàn Quốc vẫn là đầu tàu trong ngành công nghiệp trò chơi của nước này. Nhưng thị trường trò chơi di động cũng là một mảnh đất màu mỡ khi Android đang chiếm thị phần rất lớn; các công ty như Kakao đã nắm bắt được xu thế này và  đang đẩy mạnh phát triển trò chơi trên thiết bị di động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.