Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D: Việt Nam tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

25/03/2015 09:30 GMT+7

Swordsman World Championship (diễn ra từ 28.3) là giải đấu dành cho các cao thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D (hiện tại là Tiếu Ngạo 2) đến từ 8 quốc gia. Việt Nam sẽ có ba đại diện, hứa hẹn sẽ gây bất ngờ ở kỳ luận kiếm quy mô này.

Giải đấu Swordsman World Championship với quy mô quốc tế sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29.3, với tổng giải thưởng lên đến gần 60.000 USD. Có thể xem sự kiện này là một cú hích lớn từ công ty Perfect World, nhằm hâm nóng lại sản phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D.

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Thông tin trên trang chủ Perfect World

Liên tục sụt giảm người chơi so với giai đoạn đầu ra mắt, nhưng Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D đang đứng trước cơ hội để “nổi dậy” một lần nữa tại làng game Việt, bởi rất nhiều người chơi từ Võ Lâm Truyền Kỳ 3D đang “bơ vơ” và muốn kiếm tìm một mái nhà tương tự. Vì lẽ đó, giải đấu lần này là cơ hội tốt để nhà phát hành VGG “nhất tiên hạ song điêu”: quảng bá thương hiệu và “xốc” lại cộng đồng người chơi hiện tại của game.

Thông tin giải đấu

Theo thông tin từ Perfect World, có tất cả 8 đội tuyển đến từ 7 quốc gia Châu Á, với 32 “võ sĩ” cùng tham chiến (không có đại diện nào đến từ Bắc Mỹ). Các đội bao gồm: Đài Loan (chủ nhà), Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Đội chủ nhà Đài Loan và Trung Quốc mỗi đội đều có 8 suất tham dự, đội Hàn Quốc có 4, các đội còn lại trong danh sách mỗi đội có 3 suất.

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Đội chủ nhà Đài Loan dĩ nhiên trở thành tâm điểm chú ý

Hình thức thi đấu tại giải lần này cũng giống như hầu hết các giải đấu TeSL (Taiwan e-Sports League) nội bộ, đó là Double Elimination Bracket (nhánh thắng/nhánh thua), trong đó, vô địch nhánh thắng được hưởng lợi thế 1 trận thắng trước vô địch nhánh thua.

Giải thưởng cho các thứ hạng:

  • Hạng 4-8 sẽ nhận được 1.000 USD (tương đương 30.000 TWD - Đài tệ) .
  • Hạng 3 sẽ nhận được 5.000 USD (tương đương 150.000TWD) .
  • Á Quân sẽ nhận được 15.000 USD (tương đương 450.000TWD).
  • Vô địch giải đấu sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên tới 30.000 USD (tương đương 900.000 TWD).

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Đơn vị tổ chức giải đấu cũng không quên công bố chi li những quy định về… thuế: Các tuyển thủ là người nước ngoài sẽ phải chịu thuế 20% mức giải thưởng nhận được; với các giải thưởng từ trên 5000TWD, tuyển thủ nhận giải bắt buộc phải đóng phí bảo hiểm cấp 2 bằng 2% số tiền thưởng nhận được. Các thứ hạng từ vô địch đến hạng 3 ban tổ chức sẽ trao giải thưởng qua hình thức chuyển khoản, các thứ hạng còn lại sẽ trao bằng  tiền mặt sau khi đã trừ các khoản thuế/phí cần thiết.

Máy chủ thi đấu riêng (LAN) sẽ được đặt tại Đài Bắc-Đài Loan, sử dụng phiên bản Đại Mạc Mê Thành(phiên bản hiện tại trên thế giới), ngôn ngữ Tiếng Anh(chuẩn theo máy chủ Bắc Mỹ).

Các tuyển thủ sẽ được sử dụng nhân vật tương tự như ở máy chủ thuộc quốc gia mà họ đang chơi, ngoài ra các tuyển thủ còn có thể mang theo phụ kiện cá nhân liên quan đến thi đấu như bàn di chuột, tai nghe, chuột, bàn phím. Về phần mềm, được phép cài đặt các phần mềm dùng để sử dụng tai nghe, chuột, bàn phím.

Mỗi trận đấu có thời gian tối đa là 200 giây, trong vòng 120 giây khi trận đấu bắt đầu, nếu gặp sự cố khách quan, tuyển thủ có thể giơ tay thông báo cho trọng tài, nếu trọng tài xác nhận đúng tình huống sẽ cho thi đấu lại, trong trường hợp trọng tài chưa ra yêu cầu dừng trận đấu, tuyển thủ không được phép tự động dừng, nếu không sẽ bị xử thua hiệp đấu đó.

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Các tuyển thủ Đài Loan được cung cấp đầy đủ thông tin trên trang chủ của giải đấu

Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng (mất điện, mất tín hiệu đường truyền), trọng tài có toàn quyền dựa vào tình huống để phân định thắng thua hoặc cho đấu lại. Cấm toàn bộ các phần mềm thứ ba như auto, macro…nếu phát hiện vi phạm sẽ bị hủy tư cách thi đấu.

Thông tin về đội tuyển

Chủ nhà Đài Loan

Đây là ứng viên số một cho chức Vô địch tại giải lần này. Đội hình ra quân của đội tuyển Đài Loan gồm có 8 cái tên:

  • Blue Face – Nga My Phái – Đệ Nhất Võ Thần máy chủ Đài Loan
  • Alon – Hoa Sơn Phái – Đệ Nhị Võ Thần
  • Alan – Hành Sơn Phái
  • SM – Nhật Nguyệt Phái
  • Simon – Võ Đang Phái
  • Nick – Hành Sơn Phái
  • Energy – Nga My Phái
  • Joyce – Hoa Sơn Phái  (đây cũng là tuyển thủ nữ duy nhất tại giải đấu).

 Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

(từ trái qua phải)Hàng trên:BlueFace-Alan-Alon-SM-Simon
Hàng dưới:Nick-Energy-Joyce

Trung Quốc

Cũng như Đài Loan, tuyển Trung Quốc cũng có 8 cái tên trong đội hình thi đấu:

  • Tony – Hoa Sơn Phái
  • ITACHI – Võ Đang Phái
  • Nevermore – Thiếu Lâm Phái
  • GH – Nga My Phái
  • Gghhoosstt – Tiêu Dao Phái
  • James – Nga My Phái
  • Serph – Hằng Sơn Phái
  • La – Thiếu Lâm Phái.

 Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Đội hình đội tuyển Trung Quốc(từ trái qua phải):
Serph-GH-Nevermore-Tony-ITACHI-gghhoosstt-James-La

Thái Lan

Thái Lan là quốc gia phát triển Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D nhanh nhất trong số các nước có phát hành tựa game này. Bởi vậy, mặc dù ngay cả Ban tổ chức giải đấu cũng có rất ít thông tin về trình độ kỹ năng của các tuyển thủ Thái Lan, nhưng hẳn ít người dám nghi ngờ về thực lực của họ.

  • Chacrit – Hoa Sơn – Đệ Nhất Võ Thần máy chủ Thailand
  • Thanaret – Thiếu Lâm
  • Phuwakit – Hằng Sơn

 Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Đội tuyển Thái Lan:Thanaret-Chacrit-Phuwakit

Indonesia

Indonesia là một trong số ít các đội tuyển tham gia vào giải đấu với “tâm thế” học hỏi. Mặc dù không được đánh giá cao như chủ nhà Đài Loan, tuy nhiên mọi bất ngờ đều có thể xảy ra ở giải đấu có quy mô lớn như giải đấu lần này. Dưới đây là ba tuyển thủ xuất chúng nhất của đội tuyển Indonesia:

  • Ben – Thiếu Lâm Phái – Đệ Nhất Võ Thần tại Indonesia
  • Fahrul – Hằng Sơn Phái
  • Yoga – Thiếu Lâm Phái

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Đội tuyển Indonesia: Yoga-Ben-Fahrul

Hàn Quốc - Ẩn số của giải đấu

Đội tuyển Hàn Quốc là một ẩn số thực sự của giải đấu quốc tế lần này (theo đúng nghĩa đen!), bởi lẽ tất cả những thông tin mà Hàn Quốc gửi tới ban tổ chức chỉ vỏn vẹn…ba cái tên của 3 tuyển thủ(trong khi Hàn Quốc có 4 suất tham dự).  Không môn phái, không hình ảnh, thậm chí không đề cập tới thành tích thi đấu tại Hàn Quốc. Hoặc có lẽ Perfect World đang cố “ém hàng” để giải đấu trở nên hấp dẫn hơn?

  • Haminkyu
  • Kiminchun
  • Kimsunghyun

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Đội tuyển Hàn Quốc-Ẩn số thực sự của giải đấu.

Malaysia

Malaysia cũng là một trong các đại diện chỉ có 3 tuyển thủ tham gia thi đấu. Khi công bố danh sách các tuyển thủ, hầu hết các quốc gia đều sử dụng “tên nhân vật” của tuyển thủ đó tại máy chủ nước sở tại, trừ Malaysia.

Tuy nhiên sau đó, có lẽ do quy định của giải, Malaysia đã thay đổi danh tính thi đấu của các tuyển thủ.

  • Snoker (tức Eng Jie Hong) – Hoa Sơn Phái – Đệ Nhất máy chủ Malaysia
  • XiaoZhanMao (tức Chew Phai Seng) – Thiếu Lâm Phái
  • Masaike (tức Tey Jia Kang) – Hoa Sơn Phái

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Đội tuyển Malaysia: Xiaozhanmao-Snoker-Masaike

Việt Nam – Hạt giống tiềm năng

Đây không phải lần đầu tiên các game thủ Việt Nam tham gia vào một giải đấu của Perfect World. Thời điểm 2010-2012, PW cũng từng tổ chức 2 lần Perfect World International Championship (PWIC), và trong cả hai lần đó, Việt Nam là đối trọng duy nhất với các đội tuyển mạnh thuộc Trung Quốc - Đài Loan.

Mặc dù chỉ dừng lại tại vị trí Á quân và Hạng 3 sau 2 lần tham gia, nhưng chắc chắn “bàn chuyên gia” của ban tổ chức luôn đánh giá Việt Nam là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức Vô địch.

  • Vit4min_luv – Hoa Sơn Phái – Vô địch Nam Quốc Anh Hùng 2
  • GaoWhite – Nga My Phái
  • Bosusu – Nga My Phái

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Ba game thủ đại diện cho Việt Nam

Bảng đấu

Các tuyển thủ của Việt Nam lần lượt tham gia thi đấu tại các Bảng A (Bosusu), E (GaoWhite), F (Vit4min_luv).

Bảng F cũng chính là tâm điểm của giải đấu lần này, hầu hết các chuyên gia và người hâm mộ đều cho rằng lượt đối đầu ở bảng F là “trận chung kết sớm” của giải, bởi lẽ ở bảng này, quy tụ tới ba đệ nhất cao thủ thuộc 3 đội tuyển ứng viên cho chức Vô Địch, đó chính là BlueFace (Đài Loan), Tony (Trung Quốc) và một trong những tượng đài Hoa Sơn của Việt Nam: Vit4min_luv.

Việt Nam cử 3 đại diện tham gia “Hoa Sơn Luận Kiếm” tại Đài Loan

Các bảng đấu Swordsman World Championship

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.