Gần 80% số người theo đảng Cộng hòa muốn ông Trump tái tranh cử năm 2024

20/10/2021 09:45 GMT+7

Ba trong số bốn người theo đảng Cộng hòa (GOP) ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump quay lại đường đua vào Nhà Trắng trong năm 2024, theo kết quả khảo sát của Đại học Quinnipiac công bố hôm 19.10.

Billboard ở Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, hôm 14.10 đăng hình ông Trump thất cử năm ngoái

reuters

Tờ The Hill đưa tin có đến 78% số người theo đảng Cộng hòa muốn ông Trump tiếp tục tham gia tranh cử tổng thống Mỹ trong năm 2024, trong khi chỉ có 16% cho rằng ông nên đứng ngoài.

Ngược lại, 94% số người theo đảng Dân chủ và 58% số người có xư hướng chính trị độc lập không muốn thấy ông Trump quay lại đường đua.

Kết quả trên phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ trong giới cử tri GOP đối với ông Trump, và có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Trong cuộc khảo sát được tổ chức tháng 5, số người ủng hộ là 66%.

Cựu Tổng thống Trump ra tòa làm chứng trong vụ kiện bảo vệ đánh người

Nhà phân tích Tim Malloy của Đại học Quinnipiac nhận xét sự ủng hộ đối với cựu tổng thống Mỹ trong nội bộ Cộng hòa đang gia tăng trong vài tháng qua.

Cuộc khảo sát được tổ chức trong bối cảnh ông Trump ngày càng phát đi tín hiệu mạnh mẽ về kế hoạch tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống sau 3 năm nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.