Gần một nửa trẻ em châu Á sống nghèo khổ

22/08/2005 23:45 GMT+7

Gần một nửa trong tổng số 1,27 tỉ trẻ em châu Á đang sống trong nghèo khổ do thiếu lương thực, thiếu nước uống đảm bảo vệ sinh, sự chăm sóc y tế hoặc không có cả chốn nương thân. Plan, một tổ chức nhân đạo trẻ em, đã công bố sự thật đau lòng như vậy hôm 22/8 trong bản báo cáo của mình có nhan đề Growing up in Asia (tạm dịch: Lớn lên ở châu Á).

Trong khi 600 triệu trẻ dưới 18 tuổi thiếu một trong những điều kiện sống cơ bản nhất thì hơn 350 triệu em thiếu hai điều kiện tối thiểu cho cuộc sống trở lên. Bản báo cáo cũng chỉ rõ rằng, một nửa các gia đình ở châu Á không được hưởng những lợi ích gì từ sự tăng trưởng kinh tế và toàn cầu hóa. Theo Plan thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng buồn này, đó là sự gia tăng dân số nhanh chóng đang tạo áp lực nặng nề lên những nguồn tài nguyên vốn đã không còn dồi dào gì; sự thiếu thốn các dịch vụ giáo dục, chăm sóc y tế, nước sạch và điều kiện vệ sinh; tình trạng phân biệt đẳng cấp trong xã hội và sự quản lý yếu kém của chính quyền cùng tình trạng tham nhũng.

Hoàn cảnh sống của phần lớn trẻ em châu Á hẩm hiu đến mức Giám đốc khu vực châu Á của Plan, M.Diamond đã phải báo động: "Số trẻ em tại châu Á sống trong cơ hàn nhiều gấp đôi khu vực hạ Sahara ở châu Phi. Quy mô của sự đói nghèo này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những triển vọng trong tương lai của châu Á nếu nó không được quan tâm giải quyết ngay từ lúc này". Lời cảnh báo của ông Diamond nghe mới thật chua xót làm sao bởi hạ Sahara là khu vực nghèo nhất của châu Phi - châu lục nghèo nhất thế giới !

Bản báo cáo cũng đề xuất giải pháp để chống đói nghèo, đó là cộng đồng quốc tế cần giảm trợ giá cho nông dân ở Mỹ, Nhật Bản, châu u - vốn đã quá giàu - đồng thời xóa hàng tỉ USD tiền nợ cho các nước nghèo. Ngoài ra, các nước giàu cũng có thể trợ giúp bằng cách trả tiền rộng rãi hơn một chút khi mua hàng hóa của các nước đang phát triển. Về phần mình, Plan cam kết sẽ đầu tư 1 tỉ USD để giảm đói nghèo tại 12 nước châu Á trong vòng 1 thập niên tới. (AP)

Xuân Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.