Gen Z 'thấp bé nhẹ cân' giành huy chương bạc marathon SEA Games 32

07/05/2023 16:20 GMT+7

19 tuổi, cao 1,46 mét, nặng 38 kg là một vài nét phác họa về cô gái gen Z Lê Thị Tuyết, người vừa xuất sắc giành tấm HCB nội dung marathon 42,195km dành cho nữ tại SEA Games 32.

Hiện tượng của marathon Việt Nam

Tại Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 12.2022, khi đó cái tên Lê Thị Tuyết còn xa lạ với những người yêu thích điền kinh. Vậy nhưng cô gái gen Z này đã gây sốc trên đường chạy marathon (42,195km) khi vượt qua nhiều VĐV đình đám để giành HCV. Tuyết chính là VĐV điền kinh đầu tiên trong lịch sử của tỉnh Phú Yên giành HCV marathon tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Đáng chú ý, với thành tích 2 giờ 47 phút 3 giây, Tuyết đã lập kỷ lục mới của Đại hội thể thao toàn quốc. Kỷ lục cũ là 2 giờ 48 phút được lập từ năm 2014.

Ông Đoàn Ngọc Hải thưởng nóng 2 VĐV Việt Nam giành huy chương marathon SEA Games 32

Tuyết được nhận định là "hiện tượng của marathon Việt Nam". Bởi lẽ không ai nghĩ rằng với thân hình nhỏ thó (Tuyết cũng được gọi bằng biệt danh "Tuyết ớt tiêu") mà cô nàng lại cực kỳ bản lĩnh và bền bỉ trên đường chạy, luôn thi đấu với tinh thần quả cảm, quyết chí quyết tâm.

Và sau cột mốc đáng nhớ ấy, Tuyết khi đó vừa 18 tuổi đã được gọi vào đội tuyển quốc gia để thi marathon nữ ở SEA Games 32 tại Campuchia.

Gen Z 'thấp bé nhẹ cân' dành huy chương bạc marathon SEA Games 32 - Ảnh 2.

Cô gái mê chạy có thân hình nhỏ thó, chỉ nặng 38 kg, cao 1,46 mét...

FBNV

SEA Games đầu tiên

Ngày 6.5, Tuyết đã lần đầu tiên "hít thở không khí SEA Games" và cô gái người Phú Yên xuất sắc giành tấm HCB nội dung marathon 42,195km dành cho nữ.

"Em vẫn ước mong đạt HCV. Tuy nhiên cuối cùng em chỉ giành được HCB. Càng tiếc hơn khi có thời điểm em đã dẫn đầu đoàn đua. Có lẽ thời tiết ở Siem Riep, Campuchia rất nắng nóng, oi bức đã làm ảnh hưởng lớn tới thể lực, sức bền của em. Ước mong của em chưa trọn vẹn ở lần này sẽ là động lực để em nỗ lực hơn ở những kỳ SEA Games sau", Tuyết thổ lộ với phóng viên Thanh Niên.

Tuyết cho biết lần sang Campuchia dự SEA Games 32 này là lần đầu tiên cô ra nước ngoài để đến với đấu trường thể thao Đông Nam Á. "Và trải nghiệm SEA Games đầu tiên này thật sự rất đáng nhớ. Tấm HCB lần này không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là bước chạy đà tốt để em có thể đổi màu huy chương danh giá hơn ở những lần sau", Tuyết chia sẻ.

Theo tiến sĩ Dương Đức Thuỷ, nguyên Trưởng bộ môn điền kinh, Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT: "Ở SEA Games 32, vì là lần đầu tiên tham dự nên Tuyết còn gặp một chút vấn đề về tâm lý. Điều này sẽ được khắc phục và tôi tin tưởng là Lê Thị Tuyết sẽ có thể làm tốt hơn trong những kỳ SEA Games sau. Dẫu sao, với chiếc HCB có được trong lần đầu tham dự sân chơi khu vực, Tuyết xứng đáng được biểu dương và động viên khích lệ".

HLV Nguyễn Tuấn Anh cũng nhận xét về "học trò cưng" của mình: "Tuyết là cô gái rất có ý chí và kỷ luật. Theo đuổi marathon không phải đơn giản và phải chịu nhiều khổ cực, nhưng Tuyết không sợ khổ sợ khó. Thân hình Tuyết có thể thấp bé nhẹ cân nhưng những bước chạy của Tuyết lại dài. Ý chí và nghị lực của Tuyết có thể giúp em ngày càng tiến xa hơn trong sự nghiệp thể thao".  

Gen Z 'thấp bé nhẹ cân' dành huy chương bạc marathon SEA Games 32 - Ảnh 3.

Cô gái gen Z người Phú Yên cho biết sẽ dành tình yêu chung thủy với... marathon

FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Ngô Đình Thiện, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, Phú Yên cho biết: "Huyện đã có kế hoạch khen thưởng và động viên Lê Thị Tuyết khi nữ vận động viên này trở về quê. Cô gái quê ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa này là một tấm gương sáng để người trẻ ở huyện noi theo về tinh thần vượt khó, không bị khuất phục bởi khó khăn".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, cho biết: "Lê Thị Tuyết là vận động viên thể thao xuất sắc của Phú Yên. Tuyết chính là tấm gương sáng để nhiều vận động viên khác học tập, noi gương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để cô gái 19 tuổi ấy phát huy năng lực và đạt thành tích cao tại các đấu trường thể thao trong và ngoài nước". 

Nhận xét về tấm HCB mà Tuyết vừa giành được, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên cho rằng tấm HCB ấy có giá trị rất lớn với người hâm mộ thể thao Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng. Kỳ vọng rằng Tuyết sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian đến.

Còn với riêng cô gái gen Z, khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, vận động viên marathon 19 tuổi người Phú Yên cho biết vẫn sẽ dành tình yêu chung thủy và hết mình với... marathon. Bên cạnh đó, sẽ nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao hơn trong các giải đấu mà cô tham gia.

Lê Thị Tuyết yêu chạy từ nhỏ và bén duyên với việc trở thành vận động viên điền kinh. Năm 15 tuổi đã được triệu tập lên đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia sau khi vô địch cự ly 3.000m tại giải điền kinh vô địch các lứa tuổi trẻ tại An Giang năm 2019.

Năm 18 tuổi, Tuyết giành hai HCV cự ly 5.000 mét, 10.000 mét tại giải vô địch trẻ quốc gia tại TP.HCM. Sau đó Tuyết đã bất ngờ giành HCB cự ly 21km ở giải marathon quốc gia báo Tiền Phong tại Côn Đảo vào tháng 3.2022. Cuối năm 2022, Tuyết đạt HCĐ cự ly 10.000 mét và HCV đường chạy marathon (42,195km) tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022, qua đó được vào đội tuyển điền kinh quốc gia.

Đầu năm 2023, Tuyết là nhà vô địch cự ly 42,195km tại Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong tổ chức tại tỉnh Lai Châu, với thành tích 2 giờ 54 phút 33 giây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.