Ghế nóng Tổng giám đốc Petrolimex ‘bỏ trống’, đối tác ngoại sốt sắng

Chí Hiếu
Chí Hiếu
15/11/2021 10:11 GMT+7

Đã nửa tháng trôi qua từ ngày ông Phạm Đức Thắng rời ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex), song việc doanh nghiệp này chưa tiến hành các quy trình để chuẩn bị nhân sự thay thế khiến cổ đông nhỏ lo lắng.

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Văn phòng Chính phủ mới đây đã chuyển văn bản của Tập đoàn ENEOS Nhật Bản để Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước xem xét, xử lý liên quan đến phản ánh của nhà đầu tư này về kế hoạch bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc và đại hội cổ đông của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Nguyên do là từ ngày 1.11, ông Phạm Đức Thắng, Tổng giám đốc Petrolimex, đã chính thức nghỉ hưu, nhưng doanh nghiệp lớn nhất nước về kinh doanh xăng dầu vẫn chưa bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Hiện nay, ông Trần Ngọc Năm, Phó tổng giám đốc Petrolimex, đang tạm thời được giao nhiệm vụ phụ trách công việc của tổng giám đốc đến khi có tổng giám đốc mới.

Ông Trần Ngọc Năm là lãnh đạo kỳ cựu của tập đoàn, dù đang là Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT nhưng không có trong quy hoạch cho chức danh tổng giám đốc.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện có 3 ứng viên tại chỗ được quy hoạch để thay ông Thắng, gồm 3 Phó tổng giám đốc: Nguyễn Quang Dũng, Lưu Văn Tuyển và Đào Nam Hải.

Tập đoàn Xăng dầu đang "khuyết" Tổng giám đốc

ngọc thắng

Phản ánh với các cơ quan quản lý của Việt Nam, ENEOS cho rằng, việc Petrolimex chậm trễ thay đổi nhân sự có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đồng thời thúc giục cơ quan quản lý chỉ đạo HĐQT Petrolimex cần tiến hành các thủ tục sớm nhất có thể.

ENEOS lo ngại, là một công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán, việc Petrolimex chậm trễ thủ tục hành chính có thể gây tổn hại đến lợi ích của các cổ đông và cách nhìn nhận về giá trị doanh nghiệp trên thị trường.

Theo một đại diện của Petrolimex, sở dĩ đối tác này sốt sắng là bởi sau khi tiến hành gia tăng tỷ lệ vốn nắm giữ thông qua các đợt mua thành công cổ phiếu quỹ, ENEOS đang muốn cử đại diện của mình vào Ban kiểm soát cùng với thay mới thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, việc chậm trễ kiện toàn nhân sự tổng giám đốc có thể kéo theo việc đại hội cổ đông bất thường dự kiến trong tháng 12 tới cũng bị ảnh hưởng, nên việc thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ khó thành.

Một cán bộ am hiểu công tác nhân sự của Petrolimex thừa nhận, nếu bây giờ các cơ quan liên quan đồng ý để doanh nghiệp bắt đầu các quy trình 5 bước để kiện toàn chức danh tổng giám đốc, thì cũng phải mất ít nhất 30 - 45 ngày mới có thể hoàn tất, bởi các vòng lấy ý kiến đến cấp lãnh đạo các công ty con trên cả nước sẽ mất nhiều thời gian vì phải gửi văn bản đi và về.

Theo cơ cấu cổ đông của Petrolimex, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hiện là cổ đông lớn nhất với việc nắm hơn 75% vốn. Cùng với đó, một cổ đông lớn khác là Tập đoàn ENEOS đang chiếm tỷ lệ 5,08%. Bên cạnh đó, công ty con của ENEOS là Công ty TNHH RNEEOS Việt Nam hiện cũng đang nắm giữ hơn 103,5 triệu cổ phiếu PLX, tương ứng tỷ lệ 8%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.