Ghi nhận ca mắc bạch hầu chưa rõ nguồn lây tại Thanh Hóa

05/08/2024 21:59 GMT+7

Nữ bệnh nhân (17 tuổi, ngụ TT.Mường Lát, H.Mường Lát, Thanh Hóa) đang mang thai ở tháng thứ 8 bị mắc bệnh bạch hầu chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Tối 5.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, đơn vị này đã ghi nhận ca nhiễm bạch hầu là nữ bệnh nhân P.L.M. (17 tuổi, ngụ phố Đoàn Kết, TT.Mường Lát, H.Mường Lát).

Ghi nhận ca mắc bạch hầu chưa rõ nguồn lây tại Thanh Hóa- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun Chloramin B để xử lý môi trường xung quanh nhà bệnh nhân M.

PHÚC NGƯ

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 1.8, bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng, có dùng thuốc nhưng không đỡ nên ngày 4.8 đến khám tại một phòng khám tư nhân ở TT.Mường Lát và được tư vấn đến Bệnh viện đa khoa H.Mường Lát khám, điều trị.

Khi đến Bệnh viện đa khoa H.Mường Lát, bệnh nhân M. xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, đau rát họng, nuốt vướng, niêm mạc họng đỏ xung huyết, amydan hai bên sưng nề đỏ, có nhiều giả mạc trắng bám trên bề mặt amydan.

Ghi nhận ca mắc bạch hầu chưa rõ nguồn lây tại Thanh Hóa

Bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu nên được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đến ngày 5.8, kết quả kiểm tra, thăm khám xác định bệnh nhân M. mắc bệnh bạch hầu trong khi đang mang thai 8 tháng.

Trước đó, tháng 2 chị M. từ bản San Cha (xã Dào San, H.Phong Thổ, Lai Châu; quê chị M.) lấy chồng về khu phố Đoàn Kết (TT.Mường Lát), kể từ đó đến nay thường xuyên ở TT.Mường Lát. Trong 14 ngày trước khi khởi phát bệnh, chị M. không đi ra khỏi T.Mường Lát, trong gia đình cũng không có ai mắc bệnh bạch hầu trước đó, nên cơ quan y tế chưa xác định được nguồn lây.

Ngay sau khi xác định ca bệnh, CDC Thanh Hóa đã điều tra, xác minh và triển khai công tác phòng, chống dịch. Bước đầu, CDC Thanh Hóa ghi nhận có 19 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân, trong đó 4 người đang có triệu chứng đau họng; 15 người còn lại đang bình thường.

Cũng theo nhận định của CDC Thanh Hóa, ổ dịch bạch hầu ở phố Đoàn Kết (TT.Mường Lát) liên quan đến bệnh nhân M. có diễn biến phức tạp do không rõ nguồn lây. Trong khi đó, kết quả tiêm chủng vắc xin có thành phần phòng bạch hầu của H.Mường Lát những năm gần đây chưa đạt yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.