Giả cảnh sát hình sự để trấn lột

24/11/2011 11:40 GMT+7

(TNO) Ngày 24.11, Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội cho biết, đang khẩn trương điều tra nhóm đối tượng mạo danh lực lượng công an để thực hiện hành vi phạm pháp.

(TNO) Ngày 24.11, Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội cho biết, đang khẩn trương điều tra nhóm đối tượng mạo danh lực lượng công an để thực hiện hành vi phạm pháp.

Theo cơ quan công an, lúc 18 giờ ngày 23.11, anh Trần Quốc Thái (SN 1992, ở Hóc Môn, TP.HCM) thuê một đối tượng làm nghề “xe ôm” chở từ bến xe Giáp Bát đi thuê phòng nghỉ.

Khi người này chở anh Thái tới ngõ 326 đường Giải Phóng (thuộc P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), thì bất ngờ bị 4 đối tượng khác chở nhau trên 2 xe máy áp sát, rồi tự xưng là CSHS đang đi điều tra vụ án, đồng thời yêu cầu anh Thái cho kiểm tra giấy tờ.

Sau khi kiểm tra các loại giấy tờ trong ví, nhóm đối tượng trên đã “tịch thu” 1 điện thoại di động cùng 1 chiếc máy ảnh, tổng trị giá 7,5 triệu đồng để "điều tra".

Sau khi thực hiện hành vi trên, 4 “CSHS” lên xe đi mất dạng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.