Giá đã ổn nhưng mua vàng vẫn khó

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/07/2024 06:21 GMT+7

Giá vàng miếng được kéo xuống sát giá vàng nhẫn, chênh lệch với giá thế giới cũng được kéo lại gần. Thế nhưng, mua vàng lúc này hết sức khó khăn.

Khó mua vàng miếng SJC bình ổn

Sáng 9.7, chúng tôi thử đăng nhập vào hệ thống đăng ký mua vàng online của 4 ngân hàng và Công ty SJC nhưng đều thất bại. Sau khi khai báo các thông tin như CCCD, tên, điện thoại, email, địa chỉ nhà… để đăng ký tài khoản mua vàng trên website Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, chúng tôi vào phần đăng nhập để đăng ký mua vàng.

Giá đã ổn nhưng mua vàng vẫn khó- Ảnh 1.

Tiệm vàng Mi Hồng hết vàng nhẫn (ảnh chụp sáng 9.7)

Ảnh: Thanh Xuân

Giá đã ổn nhưng mua vàng vẫn khó- Ảnh 2.

Dù 10 giờ sáng nhưng website Vietinbank thông báo ngoài giờ đăng ký mua vàng

Ảnh: Chụp lại màn hình

Ở trang này, sau khi lựa chọn điểm giao dịch là trụ sở chính đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM), màn hình ngay tức thì hiển thị dòng nội dung: "Cửa hàng đã hết lượt giao dịch, xin vui lòng chọn cửa hàng khác". Kiên trì chọn thêm 3 điểm bán vàng khác của Công ty SJC tại TP.HCM thì 2 điểm báo màn hình có dòng chữ tương tự như trên, riêng cửa hàng nữ trang SJC 306 Minh Khai thì hiện ra dòng chữ: "Cửa hàng nữ trang SJC 306 Minh Khai đã tạm ngưng bán, xin vui lòng chọn cửa hàng khác".

Quay qua đăng ký mua vàng online của Vietcombank thì màn hình trắng xóa. Thoát ra và đăng nhập lại nhiều lần thì tình trạng cũng tương tự. Vào mục đăng ký mua vàng của BIDV, website hiển thị dòng chữ: "Quý khách lưu ý: BIDV chỉ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã có tài khoản tại BIDV và đăng ký mua trực tuyến trên website của BIDV".

Biến động vàng ngày 9.7: Giá vàng nhẫn giảm, vàng miếng vẫn bất động

Như vậy, ngoài điều kiện đăng ký mua vàng trên online thành công thì khách hàng mua vàng tại BIDV phải có tài khoản tại nhà băng này. Còn vào trang đăng ký mua vàng của Agribank thì nhận được thông báo: "Đặt lịch hẹn không thành công! Quý khách vui lòng lựa chọn điểm giao dịch khác hoặc quay lại đăng ký vào ngày tiếp theo do chi nhánh đã nhận đủ số lượng khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC của ngày hôm nay. Rất mong quý khách thông cảm!".

Hy vọng cuối cùng vào trang Vietinbank, sau khi khai báo hàng loạt thông tin cá nhân thì nhận được thông báo: "Hiện đang ngoài giờ đăng ký mua vàng miếng SJC. Quý khách hàng vui lòng trở lại sau".

Đó cũng là nỗi lòng của nhiều người có nhu cầu mua vàng trong thời gian qua. Chị Thanh Thảo (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Thấy giá vàng miếng chưa đến 77 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức kỷ lục 92,4 triệu đồng/lượng nên tôi muốn mua thêm 5 lượng để dành. Thế nhưng đăng ký mua vàng bình ổn khá bất ổn. Đăng ký trên online lúc nào cũng không được. Lúc đầu cứ nghĩ hệ thống website quá tải những ngày đầu nhưng đến nay gần 1 tháng trôi qua vẫn không thể nào đăng ký được. Đăng ký buổi chiều không được, buổi sáng cũng không xong, tôi đành tạm thời gửi tiền tiết kiệm rồi tính chuyển qua vàng nhẫn nếu mua được dễ hơn".

Tương tự, gần 1 tháng nay, chị Nguyễn Vân (Q.Tân Bình, TP.HCM) không mua được 2 lượng vàng miếng SJC vì không thể nào đăng ký được trên online. Nghe mọi người hướng dẫn, muốn mua nhanh thì ra ngoài mua nhưng với giá cao hơn từ 3 - 4 triệu đồng/lượng, khoảng 80 - 81 triệu đồng/lượng, chị Vân cũng đồng ý nhưng không biết ai bán. Thế là đành chịu!

Vàng nhẫn cũng hiếm

Không những vàng miếng SJC, thị trường vàng nhẫn cũng rơi vào tình trạng khan hiếm. Sáng 9.7, trong quầy trưng bày vàng nhẫn của Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để thông báo: "Tạm thời hết vàng nhẫn".

Cùng một thời điểm nhưng có đến 5 người đứng vây quanh hỏi mua vàng nhẫn 3 số 9 nhưng nhân viên công ty trả lời không biết khi nào có hàng. "Khi nào có thì tiệm bán, không nhận thông tin của người mua cũng như số điện thoại khi lượng hàng không đủ bán. Số lượng mỗi lần bán hạn chế 2 chỉ vàng", người này nói.

Tình cảnh mua bán tại các tiệm vàng quanh chợ Tân Định, Q.1, TP.HCM khá ảm đạm, có điểm chung là không trưng bày sản phẩm gì. Khi chúng tôi đề cập mua vàng nhẫn, chủ cửa hàng vàng trên đường Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM cho biết muốn mua số lượng bao nhiêu cũng có, từ loại 5 phân đến 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ, giá bán là 76,5 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, khi thấy chúng tôi thắc mắc sao không trưng bày sản phẩm gì trong tủ thì người này tỏ ra thận trọng hơn rồi từ chối bán với lý do không thể mua vàng nhẫn từ Công ty SJC để bán cho khách hàng.

Qua một tiệm vàng khác cách đó khoảng 20 m, mặc dù trong các tủ kính không trưng bày bất cứ sản phẩm nào, kể cả vàng nhẫn nhưng nhân viên tiệm cho biết mua vàng nhẫn bao nhiêu cũng có, giá là 76 triệu đồng/lượng. Tiệm bán vàng 4 số 9 đàng hoàng, cung cấp hóa đơn rõ ràng. Khách hàng cần cung cấp các thông tin cá nhân như CCCD, số điện thoại, địa chỉ… Trong khi đó, các đơn vị kinh doanh vàng lớn rơi vào tình cảnh khan hiếm vàng nhẫn. Liên hệ qua tổng đài Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) để tìm cửa hàng còn vàng miếng SJC, vàng nhẫn 4 số 9, nhân viên PNJ thông tin cả 2 loại này đều đã hết trên toàn hệ thống.

TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường tài chính - bất động sản toàn cầu, đánh giá việc nhiều người không mua được vàng miếng SJC không có gì lạ. Nó đã trở thành hiện tượng trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong việc kéo giá vàng từ mức 92,4 triệu đồng/lượng xuống mức chưa đến 77 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, đây chỉ mới là điều kiện đủ để bình ổn thị trường, yếu tố còn lại đó là khối lượng cung ra thị trường bao nhiêu. Hình ảnh chen lấn, xếp hàng không còn nhưng nhiều người cũng không thể nào mua được vàng online.

"Chính vì người dân có nhu cầu mà không mua được vàng đã dần dần hình thành thị trường chợ đen, buôn bán ngầm xảy ra giữa các tổ chức, cá nhân. Theo quy định, người dân chỉ được phép giao dịch ở những điểm mua bán vàng được nhà nước cấp giấy phép mua bán vàng miếng SJC. Thế nhưng, với mặt bằng giá 77 triệu đồng/lượng, các đơn vị được phép này nếu có vàng miếng SJC cũng sẽ không thể nào bán được bởi thời gian trước, giá mua vào của các đơn vị có thời điểm lên 85 - 90 triệu đồng/lượng, nếu bán với giá 77 triệu đồng/lượng thì coi như lỗ nặng. Vậy nên các công ty dù có vàng cũng sẽ không muốn bán. Một vấn đề khác là chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC giữa các đơn vị bán vàng chính thức và chợ đen lên 2,5 - 3 triệu đồng/lượng liệu có dẫn đến phát sinh tiêu cực hay không?", ông Hiếu đặt vấn đề.

Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, thị trường chỉ có thể bình ổn nếu nguồn cung dồi dào và kéo giá giảm. Với mức giá 77 triệu đồng/lượng thì khả năng nhu cầu sẽ tăng lên nhiều. Trường hợp cung vàng thoải mái thì sẽ là một khối lượng không hề nhỏ. Điều này sẽ liên quan đến vấn đề tỷ giá mà Ngân hàng Nhà nước sẽ phải tính toán. 

Chính vì người dân có nhu cầu mà không mua được vàng đã dần dần hình thành thị trường chợ đen, buôn bán ngầm xảy ra giữa các tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Trí Hiếu

Thị trường vàng như một quả bóng, nếu bóp đầu này thì sẽ phình ra ở đầu kia. Vấn đề là lựa chọn cho thị trường vàng phát triển theo cơ chế thị trường, cung cầu quyết định giá hay biện pháp hành chính để kiểm soát nó mà thôi.

Ông Nguyễn Trí Hiếu


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.