Giá dầu đang rơi tự do

05/12/2008 23:47 GMT+7

Giá dầu thô trên thị trường thế giới hôm qua đã xuống tới mức thấp kỷ lục trong gần 4 năm qua theo sau những tin tức xấu từ nền kinh tế thế giới.

Trong ngày giao dịch hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường châu Á đã giảm tới 3,12 USD so với hôm trước, xuống mức 43,67 USD/thùng; giá dầu thô Brent tại London xuống còn 42,24 USD/thùng, giảm 3,16 USD, theo hãng tin AP. Đây là những mức thấp nhất kể từ tháng 2.2005. Như vậy, theo sau thông tin nền kinh tế Mỹ đã rơi vào suy thoái, giá dầu đã giảm tới 19% chỉ trong 1 tuần qua, mức giảm trong tuần cao nhất kể từ giữa tháng 3.2003. Còn so với mức cao kỷ lục vào ngày 11.7.2008, khi giá dầu lên tới 147,27 USD/thùng, đến nay giá dầu đã giảm tới 70%, tương đương với hơn 100 USD.

Hiện tượng giá dầu giảm chóng mặt này là hệ quả của tình hình ảm đạm trong nền kinh tế Mỹ và thế giới. Vào những ngày đầu tháng này, nhiều báo cáo của các tổ chức nghiên cứu độc lập cho thấy kinh tế Mỹ đã rơi vào suy thoái và không khí ảm đạm sẽ tiếp tục kéo dài. Minh chứng cho những báo cáo đó là các số liệu đáng lo ngại. AP dẫn thông tin từ chính phủ Mỹ cho hay số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần qua là 4,09 triệu, mức cao nhất kể từ tháng 12.1982.

Giữa cơn khủng hoảng kinh tế, với hàng loạt nền kinh tế lớn suy thoái, nhu cầu đối với hầu hết các loại hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng ô tô, sắt thép..., và dịch vụ đã sụt giảm. Khi đơn hàng giảm thì các nhà máy cũng giảm quy mô sản xuất, dẫn đến việc sa thải nhân viên, cắt giảm chi phí... Chẳng hạn tại Mỹ, đơn hàng sản xuất đã giảm tới 5,1% trong tháng 10, mức cao nhất so với con số 8,5% hồi tháng 7.2000. 

Tất cả những điều nói trên đều góp phần kéo giá dầu xuống và tình hình hiện tại cho thấy giá dầu sẽ tiếp tục xuống nữa. "Các số liệu về kinh tế hiện tại xấu hơn nhiều so với những gì chúng ta dự đoán cách đây vài tháng. Cơn rối loạn tài chính rốt cuộc đã làm tổn thương nền kinh tế nhiều hơn so với nhận định ban đầu của chúng ta. Sẽ còn mất một thời gian nữa thì nền kinh tế và giá dầu mới thôi sụt giảm.

Hiện tại giá dầu đang hướng tới mức dưới 40 USD/thùng", ông Tetsu Emori, Giám đốc Công ty tài chính ASTMAZ của Nhật Bản, nhận định. Theo BBC, các chuyên gia tài chính của Công ty Merrill Lynch ở Mỹ thậm chí còn nhận định rằng giá dầu thô có thể giảm xuống mức 30 USD/thùng một khi nền kinh tế Trung Quốc rơi vào suy thoái và OPEC không giảm sản lượng dầu. Các nước xuất khẩu dầu thuộc khối OPEC trong phiên họp mới đây đã nhất trí không giảm sản lượng, nhưng họ đang muốn sẽ ra quyết định cắt giảm trong cuộc họp tới, dự kiến diễn ra tại Algeria vào ngày 17.12. Nga - một đại gia xuất khẩu dầu mỏ bên ngoài OPEC - cũng đang cân nhắc việc giảm sản lượng. 

Giá dầu giảm quá mức trước hết gây tổn thất cho các nước xuất khẩu dầu mỏ, nhưng mặt khác cũng phản ánh sự trì trệ của kinh tế toàn cầu. Hiện tượng giá dầu giảm liên tục kể từ cơn sốt giá kỷ lục hồi giữa năm trên thực tế đã phản ánh tình trạng ảm đạm của kinh tế thế giới hiện tại. Theo các chuyên gia, tình trạng này sẽ kéo dài sang năm 2009.  

 Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.