Giá dầu thô tăng nhẹ

18/02/2011 08:25 GMT+7

(TNO) Giá dầu thô tại New York (Mỹ) phiên 17.2 bất ngờ tăng nhẹ trở lại và vượt qua mức 86 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tại London (Anh) lại đi xuống.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 17.2, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 3 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 86,36 USD/thùng, tăng 1,37 USD/thùng, tương đương tăng 1,6% so với phiên trước.

Đây được ghi nhận là phiên tăng mạnh nhất của dầu thô giao dịch tại NYMEX kể từ phiên 31.1 vừa qua. Hiện giá dầu thô tại đây cao hơn 12% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Trong phiên này, giá dầu giao kỳ hạn tháng 4 cũng tăng nhẹ 1,1%, lên mức 88,84 USD/thùng. Các hợp đồng giao hàng tháng 3 sẽ kết thúc giao dịch vào phiên 22.2 tới đây.

Theo các chuyên gia, khủng hoảng chính trị sau khi tạm lắng dịu tại Ai Cập đã lại lan sang các nước Yemen, Libya. Cùng với đó, truyền hình Iran đưa tin quân đội nước này sẽ gửi 2 tàu chiến qua kênh đào Suez lại càng làm các nhà đầu tư trên sàn dầu thêm lo lắng vì nếu xung đột lại leo thang ở các nước này thì việc gián đoạn cung cấp dầu thô cho thế giới là điều đương nhiên.

Giá dầu Brent giao tháng 4 tại London bất ngờ giảm tới 1,19 USD/thùng, tương đương giảm 1,1% so với phiên trước đó, xuống còn 102,59 USD/thùng. Trong phiên 16.2, giá dầu này thậm chí đã chạm mốc 104 USD/thùng.

Xu hướng diễn biến trái chiều nhau của giá dầu thô WTI tại New York và Brent tại London kéo dài trong suốt phiên giao dịch 17.2. Trong 2 giờ giao dịch cuối trước khi đóng cửa sàn, dầu Brent tiếp tục giảm 1,4% trong khi dầu WTI tại New York “tranh thủ” tăng thêm 1%.

Cách đây 1 năm, giá dầu Brent còn thấp hơn 1,06 USD/thùng so với dầu thô tại NYMEX, nhưng hiện nay, cán cân này đã nghiêng về phía dầu thô Brent với mức chênh lệch lên tới 13,75 USD/thùng.

* Trên thị trường chứng khoán phiên 17.2 không có sự đột biến nào xảy ra, các chỉ số chứng khoán trên toàn cầu hầu hết đều tăng với biên độ biến động không cao.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng nhẹ 0,3%, lên thành 1.340,43 điểm; Dow Jones Industrial tăng 0,2%, chốt phiên ở mức 12.318,14 điểm; Nasdaq Composite chốt phiên với 2.831,58 điểm, tăng nhẹ 0,2% so với phiên trước đó.

Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ 0,2% trong phiên 17.2. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,03%, lên thành 6.087,38 điểm; CAC 40 của Pháp có cùng mức tăng, chốt phiên với 4.152,31 điểm; DAX của Đức bất ngờ giảm nhẹ 0,12%, xuống còn 7.405,51 điểm.

Tại châu Á, tình hình có phần khả quan hơn, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 0,7% trong phiên 17.2 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN). Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,26%, lên thành 10.836,64 điểm; HSI của Hồng Kông giành thêm 144,87 điểm, tương đương tăng 0,63% so với phiên trước đó, chốt phiên ở mức 23.301,84 điểm.

Một số thị trường khác tại châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Singgapore lại bất ngờ giảm nhẹ trong phiên này.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.