Giả gái môi giới, lừa xem hình khỏa thân nữ chủ nhà rao bán

14/05/2015 14:24 GMT+7

(TNO) D. tự xưng là phụ nữ làm “cò” nhà đất có thể bán được nhà với giá 1 tỉ đồng, cao hơn giá chị O. rao nhưng chỉ lấy “hoa hồng” 0,2% giá trị nhà, tương đương 2 triệu đồng. Thấy chị O. tin tưởng, D. tiếp tục chat, khoe người anh ở TP.HCM đề nghị chị O. gửi hình khỏa thân thì mới mua nhà.

(TNO) D. tự xưng là phụ nữ làm “cò” nhà đất có thể bán được nhà với giá 1 tỉ đồng, cao hơn giá chị O. rao nhưng chỉ lấy “hoa hồng” 0,2% giá trị nhà, tương đương 2 triệu đồng. Thấy chị O. tin tưởng, D. tiếp tục chat, khoe người anh ở TP.HCM đề nghị chị O. gửi hình khỏa thân thì mới mua nhà. 

Hôm nay 14.5, Công an P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, cho hay đã xử phạt hành chính anh Văn Hữu H.D. (26 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 1,5 triệu đồng về hành vi dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản người khác theo Nghị định 167 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội…)

Trước đó, sáng 6.5, D. đọc trên mạng thông tin chị K.O (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) rao bán nhà nên vào facebook chị này xem. Thấy chị O. xinh đẹp, D. nổi máu dê, dùng facebook kết bạn.
Khi chat với chị O., D. tự xưng là phụ nữ làm “cò” nhà đất có thể bán được nhà với giá 1 tỉ đồng, cao hơn giá chị O. rao nhưng chỉ lấy “hoa hồng” 0,2% giá trị nhà, tương đương 2 triệu đồng.
Thấy chị O. tin tưởng, sáng 7.5 D. tiếp tục chat, khoe người anh ở TP.HCM đề nghị chị O. phải gửi hình khỏa thân thì mới mua nhà, nghe yêu cầu bệnh hoạn, chị O. từ chối.
Lừa tình không được, D. chuyển sang lừa tiền, D. nói chị O. góp 2 triệu đồng, D. ứng trước 2 triệu đồng tiền “hoa hồng” để gọi gái bán dâm cao cấp ngủ với người mua nhà để giao dịch nhanh chóng hơn.
Trưa 8.5, D. nhận 2 triệu đồng của chị O. tại quán cà phê gần giao lộ Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt thì bị Công an P.Thạch Thang bắt quả tang.
D. khai nhận sau khi đi bộ đội về, D. làm lao động phổ thông nhưng gần đây mất việc nên bày trò lừa đảo.
Theo Công an P.Thạch Thang, tuy hành vi của D. có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy nhiên do D. vi phạm lần đầu, nhân thân tốt nên công an phường xử phạt hành chính và cảnh cáo D.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.