Giá heo hơi ngày 8.1: Tăng trở lại đón tết

08/01/2020 11:36 GMT+7

Giá heo hơi cao nhất trên cả nước hôm nay (8.1) ở mức 89.000 đồng/kg, thấp nhất mức 77.000 đồng/kg.

Nhìn chung toàn thị trường, sau nhiều ngày hạ nhiệt, giá heo hơi tại một số địa phương có dấu hiệu tăng trở lại.
Cụ thể, giá heo hơi tại Hưng Yên, Lào Cai đang dừng mức cao nhất khu vực, khoảng 85.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình từ 83.000 đồng/kg, thấp hơn có Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang dao động trong khoảng 80.000 - 82.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại Thái Nguyên, heo hơi báo giá khá thấp ở mức 78.000 đồng/kg.
Thị trường miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay đã tăng 1.000 đồng/kg tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế với mức 81.000 - 82.000 đồng/kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi có mức giá cao hơn từ 85.000 - 86.000 đồng/kg, heo hơi tại Đắk Lắk 82.000 đồng/kg.
Đáng lưu ý, khu vực miền Đông Nam bộ đã có ngày thứ liên tiếp rớt giá xuống mức dưới 80.000 đồng/kg. Các địa phương như Bình Dương, Tây Ninh, TP.HCM giá heo hơi dao động từ 83.000 - 84.000 đồng/kg. Tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu cũng thấp khoảng 77.000 - 81.000 đồng/kg. Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang cao hơn với mức giá từ 83.000 - 84.000 đồng/kg.
Tại các chợ đầu mối khu vực TP.HCM, thông tin từ tiểu thương, tuy hôm nay là ngày 14 tháng chạp, nhưng mãi lực ở chợ tốt. Chợ Bình Điền về 1.750 con tính tới 6 giờ sáng, chợ Hóc môn 4.400 con, giá heo mảnh từ 100.000 - 103.000 đồng/kg.
Trước đó, ngày 7.1, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) thông tin đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ kết nối nhập khẩu tại thời điểm đang thiếu hụt nguồn cung thịt heo, góp phần bình ổn thị trường đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Cục Xuất nhập khẩu đã có văn bản chỉ đạo hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ chủ động tổ chức làm việc, trao đổi với Hiệp hội cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo có uy tín ở nước sở tại để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Hiện có khoảng trên 50 doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu mở rộng thêm đối tác nhập khẩu thịt heo từ phía Việt Nam, ngoài các đối tác đã có quan hệ kinh doanh từ trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.