Gia Lai trồng thêm 40.000 ha rừng

07/02/2022 08:12 GMT+7

Trong đó, diện tích trồng mới có ít nhất 10.000 ha rừng gỗ lớn, chuyển hóa 15.000 ha rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn...

Ngày 6.2, Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đã ban hành Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ của rừng đến năm 2025 đạt 47,75%, trồng thêm 40.000 ha. Trong đó, diện tích trồng mới có ít nhất 10.000 ha rừng gỗ lớn, chuyển hóa 15.000 ha rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn; phát triển đạt tối thiểu 6.500 ha dược liệu dưới tán rừng. Cùng với đó là các hoạt động sinh kế và bảo vệ, phát triển rừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.