Gia Lai: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia kiểm tra hiện trường tai nạn khiến 6 người chết

09/02/2022 18:52 GMT+7

Chiều 9.2, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn ở Gia Lai khiến 6 người tử vong, 3 người bị thương vào rạng sáng cùng ngày.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã tìm hiểu địa hình, đường sá và những yếu tố khác có liên quan dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Đại tá Lê Văn Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Các nạn nhân tử vong do đa chấn thương khi xe tải lao xuống vực sâu. Qua kiểm tra tài xế không có nồng độ cồn, ma túy. Đường dốc, sương mù và cung đường này có nhiều đoạn nguy hiểm, đặc biệt là địa điểm xảy ra tai nạn. Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn chúng tôi đang điều tra, làm rõ”.

Đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Trần Hiếu

Sau khi kiểm tra hiện trường và tìm hiểu những thông tin liên quan, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh: “Vụ tai nạn là đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình có người thương vong. Chúng tôi cũng đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai và sự có mặt, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Trước mắt, chúng tôi đề nghị ưu tiên kinh phí đầu tư hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm. Vị trí xảy ra tai nạn cũng là vị trí có nguy cơ cao về tai nạn giao thông".

Theo ông Khuất Việt Hùng, tỉnh Gia Lai cần rà soát các vị trí có nguy cơ tai nạn giao thông để có những cảnh báo phù hợp, kịp thời; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện. "Như trường hợp này, xe tải đã có đến 9 người trên xe khi lưu thông, là vi phạm (xe tải loại gặp nạn chỉ được phép chở 2 người - PV). Ngoài ra, địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân trong quá trình lưu thông, vận động phát quang….”, ông Hùng nói.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với những gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn.

Bàng hoàng vì tai nạn thảm khốc xe tải lao xuống vực ở Gia Lai

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra khi xe tải chở mì biển kiểm soát 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D nhưng bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 50 m. Khu vực xảy ra tai nạn là đường đèo dốc với nhiều khúc cua nguy hiểm. Hậu quả, 6 trong 9 người bao gồm tài xế ngồi trên xe tải đã tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.