Giá USD hôm nay 1.4.2022: Đồng loạt giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/04/2022 08:49 GMT+7

Giá USD thị trường trong nước sáng 1.4 đồng loạt giảm, trong khi ngoại tệ quốc tế tăng lên trước những lo ngại rủi ro về lạm phát.

Ngày 1.4, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, xuống còn 23.095 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá ngoại tệ thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.670 - 22.700 đồng/USD, bán ra 22.980 đồng/USD; Eximbank mua vào còn 22.730 - 22.750 đồng/USD và bán ra 22.930 đồng/USD… Đồng bạc xanh tự do giảm thêm 20 đồng mỗi USD, xuống còn 23.305 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.345 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng giảm

ngọc thắng

Giá USD trên thị trường quốc tế ngày 1.4 tăng, chỉ số USD-Index lên 98,4 điểm, tăng 0,5 điểm. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ hiện có lãi suất 2,322%. Dòng vốn đổ vào ngoại tệ khi các rủi ro trên thị trường gia tăng. Bộ Thương mại Mỹ đã công bố dữ liệu lạm phát cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 0,2% trong tháng trước. Chỉ số giá PCE (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) đã tăng 0,4%, sau mức tăng 0,5% trong tháng 1. Kết quả ròng là chỉ số giá PCE đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 2, đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 1983. Các ước tính gần đây của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland đang tiết lộ một ước tính chi tiết hơn về mức độ lạm phát so với báo cáo của Bộ Thương mại được công bố hôm nay. Dự báo của họ đã kết luận rằng lạm phát bao gồm cả ước tính cho tháng 3 sẽ đưa lạm phát lên mức cao nhất kể từ năm 1981, trung bình của lạm phát so với năm trước là 10,3%. Họ ước tính cho thấy tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức 9,01% so với quý đầu tiên của năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.