Giá USD hôm nay 12.11.2022: Tiếp tục giảm ‘không phanh’

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/11/2022 09:19 GMT+7

Giá USD trong và ngoài nước tiếp tục giảm sâu. Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD từ 5 - 20 đồng, Eximbank mua vào còn 24.660 - 24.680 đồng, bán ra 24.865 đồng; Vietcombank mua vào với giá 24.630 - 24.660 đồng, bán ra 24.860 đồng… Như vậy, so với đầu tháng 11, các ngân hàng thương mại giảm giá USD khoảng 15 - 20 đồng.

Giá USD tiếp tục giảm

ngọc thắng

Tối ngày 11.11, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông tin Bộ Tài chính Mỹ ngày 10.11 đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ. Bộ Tài chính Mỹ ban hành báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”. Tại báo cáo này, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ. Liên tiếp trong 2 kỳ báo cáo, Việt Nam chỉ vượt ngưỡng 1 tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với Mỹ (thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt mức 105 tỉ USD, vượt ngưỡng 15 tỉ USD), do đó đã được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra khỏi danh sách giám sát.

Giá USD quốc tế tiếp tục giảm sâu, chỉ số USD - Index đi xuống thêm 1,68 điểm, còn 106,42 điểm. Đồng bạc xanh có mức giảm mạnh nhất tính theo tuần trong năm nay, mất 4,824 điểm, tương ứng giảm 4,286%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng chậm lãi suất trong kỳ họp tới là thông tin khiến USD sụt giảm mạnh trong những ngày qua. Một thành phần thúc đẩy sự thay đổi giá trị của đồng đô la Mỹ là lợi tức từ việc mua kho bạc Mỹ. Đồng đô la Mỹ rất nhạy cảm với lợi suất của các công cụ nợ của Mỹ như trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm hoặc trái phiếu 10 năm. Khi lợi tức tăng lên trên trái phiếu Mỹ và lưu ý rằng nó thu hút các khoản đầu tư nước ngoài vào những tài sản cố định có lợi suất ưu đãi, vốn đòi hỏi phải mua đô la, do đó nâng cao giá trị của chỉ số đô la. Ngược lại, khi lợi suất trái phiếu và trái phiếu Mỹ giảm sẽ gây ra điều ngược lại khi đồng đô la mất giá và các nhà đầu tư nước ngoài phân bổ lại các khoản đầu tư vào các công cụ nợ của Mỹ cho các tài sản cố định khác mang lại lợi suất có lợi. Hiện lợi suất trái phiếu kho bạc đang đi xuống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.