Giá USD hôm nay 12.3.2022: Ngân hàng tăng giá, tự do lên xuống trái chiều

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/03/2022 08:32 GMT+7

Các ngân hàng tăng giá USD, trên thị trường tự do tăng ở chiều mua vào nhưng bán ra lại giảm.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 12.3 tăng mạnh 20 - 30 đồng mỗi USD, Vietcombank mua vào lên 22.700 - 22.780 đồng/USD, bán ra lên 23.010 đồng/USD. Eximbank mua USD lên 22.760 - 22.780 đồng/USD và bán ra 22.960 đồng/USD. Giá mua USD tự do tăng 5 đồng, lên mức 23.435 đồng/USD, còn chiều bán ra lại giảm mạnh hơn với 20 đồng/USD, còn 23.465 đồng/USD.

Giá USD tự do tăng ở chiều mua vào

ngọc thắng

Trong khi đó, các ngoại tệ khác tại ngân hàng lại giảm giá. Chẳng hạn, Eximbank giảm giá bảng Anh giảm 30 đồng, xuống còn 29.524 - 29.633 đồng ở chiều mua vào và bán ra 30.171 đồng; france Thụy Sĩ giảm giá 20 đồng, mua còn 24.250 - 24.323 đồng, bán ra còn 24.782 đồng; euro còn giá 30 đồng, mua còn 24.815 - 24.889 đồng, bán ra 25.358 đồng…

Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh tiếp tục tăng cao, chỉ số USD-Index tăng 0,55 điểm, lên 98,91 điểm. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 11.3), có lúc chỉ số này giảm xuống 98,3 điểm. Các thông tin tốt xấu đan xen khiến giá đô la Mỹ tăng giảm liên tục gần đây ở mức cao. Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc đàm phán với Ukraine khả quan khiến dòng tiền dịch chuyển từ USD sang chứng khoán. Thế nhưng chưa được bao lâu, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ hủy bỏ quy chế "thương mại bình thường vĩnh viễn" của Nga.

Việc đánh mất vị thế này sẽ hạ cấp khả năng thương mại của Nga và cho phép phương Tây áp đặt thuế quan đối với nhiều loại hàng hóa Nga. Việc thu hồi quy chế này sẽ khiến Nga khó làm ăn với Mỹ hơn. Theo Tổng thống Biden, ông sẽ ký một lệnh hành pháp cấm nhập khẩu kim cương, hải sản và rượu vodka của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.