Giá USD hôm nay 14.10.2021: Đô la tự do giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/10/2021 08:55 GMT+7

Giá USD thị trường trong và ngoài nước đồng loạt giảm. Độ rủi ro trên thị trường tự do tăng cao khi chênh lệch giữa giá mua và bán USD giãn xa.

Giá USD giảm đồng loạt

Ngọc Thắng

Ngày 14.10, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, xuống còn 23.177 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức thấp, Vietcombank mua vào 22.630 - 22.660 đồng/USD và bán ra 22.860 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 22.660 - 22.680 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD… Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm mạnh 90 - 110 đồng/USD, xuống còn 23.160 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra còn 23.240 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán lên mức cao 80 đồng/USD cho thấy mức độ rủi ro khi giao dịch ngoại tệ thời điểm này.

Giá USD trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm từ 94,5 điểm xuống còn 94 điểm. Các nhà đầu tư đã thực hiện bán tháo USD khi tăng lên mức cao. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 9 tăng 0,4% so với tháng 8 và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những chỉ số này cao hơn mức dự đoán trước đó chỉ 0,3% và 5,3%. Điều này đã khiến nhà đầu tư suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ. Chi phí năng lượng gia tăng và tắc nghẽn chuỗi cung ứng trong những tuần gần đây khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư thậm chí còn tập trung nhiều hơn vào triển vọng lạm phát trong những tháng tới. Fed sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu CPI của ngày hôm nay khi họ cân nhắc thời điểm giảm bớt lượng mua trái phiếu chính phủ hằng tháng (nới lỏng định lượng).

Fed công bố biên bản họp chính sách tháng 9. Các quan chức Fed ám chỉ họ có thể bắt đầu giảm các biện pháp hỗ trợ thời đại dịch từ giữa tháng 11 nhưng còn bất đồng về mức độ đe dọa từ lạm phát cao và cần tăng lãi suất sớm thế nào.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng giảm trái chiều trước những thông tin kinh tế mới ra. Chỉ số Dow Jones giảm 0,53 điểm xuống 34.377,81 điểm, ngược lại S&P 500 tăng 13,15 điểm, tương đương 0,3%, lên 4.363,8 điểm và Nasdaq tăng 105,71 điểm, tương đương 0,73%, lên 14571,64 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.