Giá USD hôm nay 15.1.2022: Đô la tự do tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/01/2022 09:23 GMT+7

Giá USD ngày 15.1 đồng loạt tăng cả trong và ngoài nước.

Ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD 10 đồng trong ngày giao dịch cuối tuần, Vietcombank mua vào lên 22.540 - 22.570 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD; Eximbank mua USD lên 22.610 - 22.630 đồng/USD và bán ra 22.810 đồng/USD… Khoảng cách giá USD trong ngân hàng vẫn thấp hơn đô la Mỹ tự do 755 đồng/USD. Đồng bạc xanh tự do tăng 20 đồng, lên 23.535 đồng/USD ở chiều mua vào, còn bán ra 23.565 đồng/USD.

Giá USD tự do tăng

ngọc thắng

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau nhiều ngày trượt giảm sâu, chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 95,17 điểm. Thị trường đang định giá hơn 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 3. Sự phục hồi của châu Âu cùng với một số sức mạnh mới của đồng euro có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của đồng bạc xanh. Có nhiều triển vọng mâu thuẫn về việc đồng đô la sẽ đi đến đâu. Khi sự phục hồi kinh tế toàn cầu tốt hơn, điều này sẽ thúc đẩy nhiều tiềm năng tăng trưởng của châu Âu và có thể dẫn đến USD yếu hơn. Câu chuyện tăng trưởng của đồng euro đã bị trì hoãn từ năm 2021 đến 2022.

Ngoài ra, các chỉ số lạm phát mới nhất thúc đẩy Fed hành động nhanh chóng vì dường như nó đang ở phía sau đường cong lãi suất. Thị trường cho rằng sau đợt tăng lãi suất vào tháng 3, đợt tăng thứ hai có thể đến vào tháng 6, cùng với dòng chảy bảng cân đối kế toán. Đây là lúc các nhà phân tích sẽ bắt đầu lo lắng về một sai lầm chính sách tiềm ẩn và tác động của nó đối với nền kinh tế. Năm ngoái, Fed cho biết kỳ vọng sẽ tăng trưởng và tăng lãi suất rất chậm. Nhưng thay vào đó, chúng ta đang chứng kiến ​​lạm phát 7% và thắt chặt mạnh mẽ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.