Giá USD hôm nay 16.11.2021: Tăng giảm trái chiều

16/11/2021 08:41 GMT+7

Giá USD sáng 16.11 trên thị trường tự do quay đầu đi xuống nhưng trong ngân hàng lại gia tăng.

Sáng 16.11, giá USD tự do quay đầu đi xuống so với hôm qua. Cụ thể, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM giảm 10 đồng ở chiều mua vào xuống còn 23.360 đồng/USD và giảm 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.440 đồng/USD. Chiều bán ra giảm mạnh hơn đưa chênh lệch giữa giá mua và bán cũng giảm xuống còn 80 đồng.

Ngược lại, giá USD tăng giảm trái chiều tại một số ngân hàng thương mại như Vietcombank tăng 5 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.520 đồng/USD và bán ra 22.750 đồng; Eximbank tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 22.540 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 22.720 đồng/USD...

Giá USD trong nước tiếp tục đứng ở mức thấp

đào ngọc thạch

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đạt 95,5 điểm, giảm nhẹ 0,03 điểm sau khi lên mức đỉnh vào cuối ngày 15.11. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mức 1,6% và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm chạm mốc 2%.

Đồng USD giảm trở lại từ gần mức cao trong 16 tháng so với các đồng tiền chính khi các nhà giao dịch chờ đợi manh mối mới về nền kinh tế Mỹ. Sự kiện chính trong lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ tuần này sẽ là dữ liệu doanh số bán lẻ vào hôm nay 16.11, đặc biệt là sau khi một cuộc khảo sát vào cuối tuần qua cho thấy niềm tin của người tiêu dùng bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất một thập kỷ vào đầu tháng 11 do lạm phát cao ảnh hưởng đến tâm lý. Cho đến nay, dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ ở mức cao nhất trong 30 năm dường như không thay đổi lập trường "lạm phát là tạm thời" mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra trước đó. Nhưng nhà đầu tư đang dự đoán một đợt tăng lãi suất đầu tiên vào tháng 7.2022 và khả năng cao là một đợt tăng tỷ giá khác vào tháng 11.2022.

Giữa bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên đầu tuần. Chốt phiên ngày 15.11, chỉ số Dow Jones lùi 12,86 điểm, tương đương 0,04% xuống 36.087,45 điểm; chỉ số S&P 500 hầu như không đổi khi đóng cửa ở mức 4.682,80 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,04% xuống 15.853,85 điểm. Nhà đầu tư chứng khoán tuần này cũng chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới từ một số công ty bán lẻ lớn trong tuần này gồm. Target, Lowe’s, Walmart và Home Depot...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.