Giá USD hôm nay 18.11.2021: Đô la tự do giảm nhẹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
18/11/2021 08:54 GMT+7

Giá USD trong nước ngày 18.11 khá ổn định, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế điều chỉnh giảm nhẹ sau mức tăng lên cao trong vòng 15 tháng trở lại đây.

Giá USD ngân hàng ở mức thấp

ngọc thắng

Ngân hàng Nhà nước ngày 18.11 tăng nhẹ tỷ giá trung tâm 2 đồng/USD, lên 23.116 đồng/USD - đây là ngày thứ 3 liên tiếp tỷ giá tăng. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ổn địn ở mức thấp, Vietcombank mua vào 22.520 - 22.550 đồng/USD và bán ra 22.750 đồng/USD; Eximbank mua vào với giá 22.550 - 22.570 đồng/USD và bán ra 22.730 đồng/USD… Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm nhẹ 5 - 10 đồng mỗi USD, mua vào còn 23.370 đồng/USD và bán ra 23.410 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường quốc tế đã điều chỉnh giảm nhẹ sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 15 tháng qua, chỉ số USD-Index giảm 0,14 điểm, xuống còn 95,81 điểm sau khi lên 96,2 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã gia hạn cho một vụ vỡ nợ tiềm năng của Chính phủ lên ngày 15.12, giúp Quốc hội có thêm thời gian để nâng trần nợ liên bang vì các nhà lập pháp cũng xem xét một dự luật chi tiêu xã hội và khí hậu khổng lồ. Trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo Quốc hội, bà cho rằng việc điều chỉnh là "dựa trên thông tin gần đây nhất của chúng tôi", tham chiếu đến việc thu thuế Kho bạc và dữ liệu dòng tiền. Kho bạc sẽ có thể chuyển 118 tỉ USD cho Quỹ Tín thác Xa lộ được yêu cầu vào ngày 15.12, một tháng sau khi Tổng thống Joe Biden ký dự luật cơ sở hạ tầng sâu rộng. Nhưng việc chuyển nhượng sẽ được tính vào mức trần nợ, vì số tiền sẽ được đầu tư vào chứng khoán Kho bạc phi thị trường.

Bà lặp lại lời kêu gọi Quốc hội nâng hoặc đình chỉ giới hạn nợ "càng sớm càng tốt" để duy trì niềm tin và tín dụng đầy đủ của Mỹ. Ước tính mới mang lại cho các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội thêm một chút không gian để thở khi họ tìm cách thông qua biện pháp trị giá 1.750 tỉ USD để cung cấp các khoản giảm thuế năng lượng mới và tài trợ các lợi ích mới cho chăm sóc trẻ em, phổ cập mầm non và mở rộng tín dụng thuế trẻ em.

Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của khu vực đồng euro đã tăng 0,8% so với tháng 9 và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Vương quốc Anh đã báo cáo tỷ lệ lạm phát tiêu dùng của họ ở mức 4,2% vào tháng 10, so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ. Những con số này nóng gấp đôi so với mức mà Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh dự kiến. Ngày càng có nhiều dữ liệu kinh tế “giá nóng” như thế này chỉ tái khẳng định lạm phát và thậm chí lạm phát có vấn đề có thể sẽ quanh quẩn trong một thời gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.