Giá USD hôm nay 23.12.2021: Ngân hàng tăng giá, tự do giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/12/2021 09:08 GMT+7

Giá USD ngày 23.12 giảm mạnh ở thị trường quốc tế và tự do trong nước, ngược lại các ngân hàng trong nước tăng nhẹ ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước ngày 23.12 tăng tỷ giá trung tâm 10 đồng mỗi USD, lên 23.193 đồng/USD. Các ngân hàng tăng giá USD giao dịch với tổ chức, cá nhân 20 đồng/USD, Vietcombank mua vào lên 22.800 - 22.830 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD; Eximbank mua vào với giá 22.850 - 22.870 đồng/USD, còn chiều bán ra 23.060 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ giảm 35 đồng/USD, còn 23.590 đồng/USD ở chiều mua vào, bán ra xuống 23.650 đồng/USD.

Giá USD tự do giảm

ngọc thắng

Giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,6 điểm, xuống còn 96,03 điểm. Đồng bạc xanh đã giảm mạnh trở lại sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm còn 1,467%. Thông tin kinh tế Mỹ vừa công bố khả quan hơn như chỉ số niềm tin người tiêu dùng cải thiện trong tháng 12, cho thấy nền kinh tế số một thế giới tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Nhiều người tiêu dùng có ý định mua nhà và những mặt hàng giá trị lớn như phương tiện đi lại, đồ gia dụng quan trọng cũng như đi nghỉ dưỡng trong 6 tháng tới. Doanh số nhà tại Mỹ tháng 11 tăng tháng thứ ba liên tiếp. GDP quý 3 tăng trưởng 2,3%, điều chỉnh tăng so với con số 2,1% công bố tháng trước.

Tuy nhiên dịch Covid-19 vẫn bùng mạnh tại Mỹ, số người nhiễm mới tăng thêm 227.605 người, lên 52,506 triệu người nhiễm, trong đó số người chết lên 832.939 người, tăng 1.544 người. Nhà chức trách Mỹ đã cấp phép sử dụng thuốc điều trị Covid-19 dạng uống của Pfizer với người từ 12 tuổi trở lên, người nhiễm có thể điều trị Covid-19 tại nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.