Giá USD hôm nay 24.2.2022: Ngân hàng tăng, thị trường tự do giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/02/2022 09:07 GMT+7

Ngân hàng tăng giá USD vào sáng 24.2, trong khi trên thị trường tự do suy giảm. Những căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine đang làm cho đồng bạc xanh quốc tế gia tăng.

Ngân hàng Nhà nước ngày 24.2 tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng, lên 23.131 đồng/USD. Giá USD tại Eximbank tăng thêm 20 đồng, lên 22.720 - 22.740 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 22.920 đồng/USD. Vietcombank giữ giá ngoại tệ đứng yên, mua vào 22.650 - 22.680 đồng/USD và bán ra 22.960 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do giảm 25 đồng, xuống còn 23.430 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.500 đồng/USD.

Ngân hàng tăng giá USD

ngọc thắng

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng nhanh, chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 96,33 điểm. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang là chất xúc tác cho ngoại tệ tăng giá. Hành động gần đây của Nga khi họ chuyển quân vào vùng Donbas của Ukraine đã khiến căng thẳng leo lên tình trạng "khủng hoảng", gây ra một chuỗi sự kiện. Trong hai ngày gần đây, Mỹ bắt đầu thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga. Nga điều 150.000 quân tới các khu vực của Ukraine mà phe ly khai thân Nga kiểm soát. Nga đã kiểm soát khu vực này một cách hiệu quả trong khoảng 8 năm. Ẩn số lớn nhất là liệu Nga có bắt đầu một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, một quốc gia có chủ quyền, trong 20 năm qua hay không?

Các nhà đầu tư lo ngại tình hình lạm phát leo thang khi có “xâm lược” giữa Nga và Ukraine xảy ra sẽ tác động đến giá dầu, xăng. Điều này khả năng dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay siết chính sách tiền tệ để đối phó với lạm phát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.