Giá USD hôm nay 30.9.2021: Ngân hàng giảm giá đô la Mỹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/09/2021 09:13 GMT+7

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá USD trong ngày 30.9, ngược lại giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng mạnh chờ đợi việc Mỹ có tăng trần nợ công vào hôm nay hay không.

Ngày 30.9, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 7 đồng/USD, lên 23.162 đồng/USD, đây là ngày tăng thứ 4 liên tiếp của tỷ giá trung tâm. Ngược lại, trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch giữa các ngân hàng cuối ngày 29.9 ở mức 22.755 đồng/USD, tiếp tục giảm 6 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại giảm giá đồng bạc xanh 10 đồng mỗi USD, Vietcombank mua vào còn 22.620 - 22.650 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD; Eximbank mua vào còn 22.660 - 22.680 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD…
Giá USD trên thị trường quốc tế tăng, chỉ số USD-Index tăng từ 93,8 điểm lên 94,3 điểm. Đồng bạc xanh tăng giá mạnh khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng và lo lắng về tình trạng thiếu hụt năng lượng ở các nền kinh tế lớn đã khiến thị trường trở nên gay gắt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đạt 1,501%. Có vẻ như các thị trường tài chính đã có một chút phản ứng chậm trễ với cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) vào tuần trước, chứng kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt nền tảng cho việc giảm bớt chương trình mua trái phiếu hằng tháng đã được áp dụng trong một thời gian khá dài.
Gói cơ sở hạ tầng của Tổng thống Joe Biden sẽ được chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu của Hạ viện vào hôm nay. Trong khi đó, tài trợ cho chính phủ Mỹ sẽ hết vào nửa đêm nay, nếu không được gia hạn, sẽ đóng cửa một phần của chính phủ.
Hiệp hội Môi giới nhà Quốc gia Mỹ (NAR) cho biết doanh số nhà chờ bán tại nước này trong tháng 8 tăng 8,1% sau khi giảm 2% ở tháng trước đó, vượt mạnh so với mức tăng 1,1% theo dự báo của các chuyên gia. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2020, doanh số của tháng 8 vẫn thấp hơn khoảng 8,3%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.