Giá USD hôm nay 4.8.2022: Đồng loạt tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/08/2022 09:09 GMT+7

USD trong và ngoài nước ngày 4.8 đồng loạt tăng giá. Các nhà đầu tư tìm đến USD khi kinh tế Mỹ công bố chỉ số lạc quan hơn.

Ngày 4.8, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 15 đồng, lên 23.178 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD thêm 10 đồng, Eximbank lên 23.280 - 23.300 đồng/USD chiều mua vào và bán ra lên 23.510 đồng/USD; Vietcombank mua USD với giá 23.230 - 23.260 đồng/USD, bán ra 23.540 đồng/USD… Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán USD lên 200 - 300 đồng. Giá một số ngoại tệ mạnh khác trong ngân hàng giảm như euro xuống gần 60 đồng, còn 23.162 - 23.395 đồng mua vào, bán ra 24.459 đồng; bảng Anh giảm 64 đồng, mua vào còn 27.692 - 27.971 đồng, bán ra 28.873 đồng; France Thuỵ Sĩ giảm 44 đồng, mua vào còn 23.725 - 23.964 đồng, bán ra 24.736 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD

ngọc thắng

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ sau đà tăng nhanh, chỉ số USD - Index lùi lại 0,17 điểm, còn 106,31 điểm. Đồng bạc xanh tăng giá khi chỉ số kinh tế Mỹ khả quan. Viện Quản lý Cung ứng thông tin chỉ số phi sản xuất PMI đã phục hồi vào tháng 7, kết thúc đà giảm 3 tháng liên tiếp. Những nút thắt về nguồn cung và áp lực giá đã giảm bớt, qua đó ủng hộ quan điểm rằng nền kinh tế không suy thoái. Đồng thời giá USD tăng khi lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt khoảng 2,75%. Lợi tức Kho bạc Mỹ đã tăng khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tuần này nhắc lại rằng họ có kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất để giảm lạm phát giá.

Mỹ có suy thoái hay không đã trở thành một chủ đề. Theo số liệu của Bộ Thương mại, nền kinh tế Mỹ đã có hai phần tư GDP suy giảm, phù hợp với định nghĩa truyền thống về suy thoái. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tuần trước đã nói rằng Mỹ không ở trong suy thoái, một quan điểm được chia sẻ bởi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và nhà kinh tế Nhà Trắng Brian Deese. Powell đã trích dẫn một thị trường lao động mạnh mẽ là lý do tại sao Mỹ không nằm trong suy thoái. Dù vậy các chuyên gia vẫn nhận định kinh tế Mỹ đang trong thời kỳ suy thoái nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.