Giá USD hôm nay 8.1.2022: Ngân hàng thương mại mua đô la thấp hơn nhà nước

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/01/2022 10:11 GMT+7

Giá USD giảm sâu cả trong và ngoài nước vào sáng 8.1. Thông tin về việc làm tại Mỹ không mấy khả quan cùng với biến thể Omicron lan rộng khiến nhiều dự báo thị trường này sẽ còn tiếp tục giảm.

Ngày 8.1, các ngân hàng thương mại giảm giá USD thêm 40 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.540 - 22.570 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD; Eximbank giảm giá mua xuống còn 22.580 - 22.600 đồng/USD và bán ra 22.780 đồng/USD…

Giá mua USD ngân hàng thương mại thấp hơn nhà nước

ngọc thắng

Chỉ trong tuần đầu tiên của năm 2022, giá đồng bạc xanh đã giảm từ 60 - 110 đồng/USD. Giá mua USD của các ngân hàng thương mại thấp hơn so với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước 60 - 80 đồng/USD. Sở Giao dịch mua vào ở mức 22.650 đồng/USD, còn chiều bán ra 23.150 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.138 đồng/USD.

Đồng bạc xanh trượt giảm mạnh trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm 0,5 điểm, xuống 95,75 điểm. Giá USD giảm khi thông tin về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố khá thấp, chỉ tăng 199.000 việc trong tháng 12. Con số hằng tháng thấp hơn so với dự đoán ở mức 400.000 và tháng 11 ở 249.000 vị trí. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,9%, thấp hơn dự báo 4,1% trong tháng 12. Số người thất nghiệp cũng giảm xuống còn 6,3 triệu người. Các lĩnh vực có phần lớn việc làm tăng là giải trí và khách sạn, dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh, sản xuất và xây dựng. Thu nhập trung bình hằng năm, một chỉ số lạm phát quan trọng khác ở mức 4,7% vào tháng 12 sau khi được điều chỉnh tăng vào tháng 11 lên 5,1%.

Những chỉ số về việc làm là thông tin để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất hay không. Với sự lan rộng của Omicron, việc làm dự báo sẽ giảm trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.