Giá USD hôm nay 8.6.2022: Giảm nhẹ khi chứng khoán tiếp tục gia tăng

08/06/2022 08:27 GMT+7

Giá USD trên thị trường thế giới đi xuống khi nhà đầu tư quay sang chú ý đến cổ phiếu nhiều hơn.

Sáng 8.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên ở mức 23.057 đồng/USD. Nhưng giá USD tại ngân hàng Vietcombank được tăng 5 đồng so với hôm qua, đưa giá mua lên 23.020 đồng/USD và bán ra 23.330 đồng/USD. Còn Eximbank tiếp tục duy trì giá mua là 23.070 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD…

Giá USD sụt giảm sáng 8.6

Ngọc Thắng

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm nhẹ so với hôm qua, còn 102,41 điểm. Giá USD đi xuống khi nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến thị trường cổ phiếu, giúp chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp. Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall gồm Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng gần 1% khi đóng cửa phiên 7.6 (rạng sáng 8.6 giờ Việt Nam).

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mức 3% cũng kéo đồng bạc xanh sụt giảm. Công cụ theo dõi GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khu vực Atlanta ngày 7.6 cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,9% trong quý 2/2022, giảm so với mức tăng trưởng 1,3% hồi tuần trước. Điều này cho thấy kinh tế của quốc gia lớn nhất thế giới vẫn chưa thể hồi phục mạnh. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ của nước này lại lạc quan hơn. Theo dự kiến, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tại Mỹ sẽ công bố vào ngày 10.6 và đây là một chỉ báo kinh tế chính mà nhà đầu tư đang theo dõi trong tuần này. Nếu chỉ số này hạ nhiệt hơn số liệu hồi tháng 4 thì có thể hiểu đó là dấu hiệu cho thấy lạm phát đã đạt đỉnh.

Trong khi đó, đồng euro cũng hạ nhiệt khi nhà đầu tư chờ đón nhận thông tin từ Ngân hàng Trung ương châu Âu về chính sách tiền tệ sắp tới. Đặc biệt, đồng yen đã một lần nữa giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua so với đồng bạc xanh của Mỹ trong bối cảnh các nhà đầu tư quan ngại khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục nới rộng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát. Trên thế giới, 1 đồng yen hiện quy đổi còn 0,0075 USD...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.