Giá vàng hôm nay 18.11.2022: Mua vàng nhẫn rẻ hơn 13 triệu đồng

18/11/2022 09:24 GMT+7

Giá vàng sáng 18.11 tiếp tục đi ngang khi thị trường chưa có nhiều thông tin mới.

Sáng 18.11, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank được mua vào 66,4 triệu đồng và bán ra 67,2 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục duy trì giá mua vào 66,7 triệu đồng/lượng và bán ra 67,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 4 số 9 cũng giữ nguyên giá mua vào 53,55 triệu đồng/lượng và bán ra 54,55 triệu đồng/lượng…

Mua vàng nhẫn SJC vẫn rẻ hơn vàng miếng cùng thương hiệu

KHả HÒa

Trên thị trường thế giới, giá vàng đi ngang ở mức 1.774,1 USD/ounce. Quy đổi tương đương, kim loại quý có giá 53,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Giá vàng có lúc giảm trở lại sau khi Chủ tịch chi nhánh St. Louis của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) James Bullard cho rằng, lãi suất chính sách vẫn chưa ở trong vùng có thể được coi là đủ sức gây hạn chế hoạt động kinh tế. Đồng quan điểm, Chủ tịch Fed tại San Francisco - Mary Daly - phát biểu trên CNBC rằng việc Fed tăng lãi suất lên mức 4,75 - 5,25% vào đầu năm tới là hợp lý và việc tạm dừng tăng lãi suất sẽ không nằm trong phần thảo luận của cuộc họp chính sách.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - biến số nhạy cảm với lãi suất chính sách của Fed - bật tăng lên mức 4,45%. Lãi suất tăng thường khiến cho kim loại quý đi xuống.

Bất chấp các quan chức Fed có quan điểm cứng rắn, nhiều nhà đầu tư vẫn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thấp hơn trong tháng 12 tới. Song song đó, kim loại quý cũng chịu áp lực giảm giá sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vượt dự kiến ​​vào tháng 10...

Ông Michael Hewson, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại CMC Markets, nhận định giá vàng dường như đã hết đà khi đồng USD suy yếu gần đây bắt đầu tìm lại phục hồi. Ông Hewson cũng nói thêm rằng vàng có thể giảm xuống 1.730 USD/ounce trước khi tăng trở lại.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng có phiên giảm thứ hai liên tiếp. Đóng cửa phiên 17.11 (rạng sáng 19.11 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,02% xuống 33.546,32 điểm; S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,31% và 0,35%, đóng cửa ở gần 3.947 điểm và 11.145 điểm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.