Giá vàng ngày 3.3: Giảm nhẹ khi chứng khoán tăng mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/03/2020 08:33 GMT+7

Sáng 3.3, giá vàng giảm nhẹ khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh.

Vàng miếng SJC sáng 3.3 giảm 150.000 - 200.000 đồng/lượng so với chiều 2.3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 45,75 triệu đồng/lượng, bán ra 46,25 triệu đồng/lượng. Hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ giảm giá mua mỗi lượng vàng miếng SJC còn 45,35 triệu đồng/lượng, bán ra 46,15 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới 1,2 triệu đồng/lượng.
Sáng 3.3, vàng thế giới giảm 2 USD/ounce, còn 1.599 USD/ounce, kim loại quý đã không duy trì được đà tăng giá trong ngày 2.3, có lúc xuống 1.585 USD/ounce. Sau nhiều ngày cùng chiều với chứng khoán, vàng thế giới đã ngược chiều giảm giá so với mức tăng mạnh của chứng khoán. Chỉ số Dow Jones tăng gần 1.300 điểm, tương ứng 5,09%, lên 26.703,32 điểm; S&P 500 tăng 136,01 điểm, tương ứng 4,6%, lên 3.090,23 điểm; Nasdaq tăng 384 điểm, tương ứng 4,49%, lên 8.952,16 điểm. Thị trường chứng khoán tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm liên tiếp do thông tin Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết, Fed sẵn sàng hành động nếu có điều kiện. Các ngân hàng trung ương lớn khác vừa đưa ra ý kiến tương tự.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD cảnh báo dịch bệnh Covid-19 có thể nghiêm trọng hơn những gì dịch SARS từng gây ra, nguyên nhân là kinh tế quốc tế hiện nay đã mang tính kết nối mật thiết hơn giữa các quốc gia và Trung Quốc đã trở nên rất quan trọng đối với sự phát triển chung của thế giới. OECD vừa đưa ra dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu giảm xuống còn 2,4% cho năm 2020, giảm 0,5% so với dự báo đưa ra vào tháng 11.2019. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Trong đó, Ấn Độ và Trung Quốc bị giảm mức tăng trưởng mạnh nhất, lần lượt giảm 1,1 và 0,8%, xuống còn 5,1% và 4,9%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.