Giá vàng tăng mạnh do giá USD giảm, giá dầu tăng, cầu về vàng tăng trong khi cung về vàng lại giảm. Giá USD tiếp tục giảm mạnh (ngày 29.2, 1 USD chỉ còn ăn 0,6566 euro, 0,5186 bảng Anh, 105 yen Nhật). Giá USD giảm do tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu xấu hơn trong nền kinh tế Mỹ. Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ tháng 2.2008 tụt xuống chỉ còn 75 điểm so với 87,3 điểm trong tháng trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2003 sau khi Mỹ phát động chiến tranh chống Iraq, phản ánh tâm lý lo ngại của họ không chỉ với thực trạng mà cả với lòng tin vào tương lai của nền kinh tế Mỹ, mà về mặt thứ hai này còn có dự đoán trong 6 tháng tới sẽ còn giảm xuống chỉ còn 57,9%, mức thấp nhất trong 17 năm qua.
Giá bán sỉ hàng hóa tiêu dùng tháng 1.2008 tăng 1%, gấp đôi mức dự kiến; tính chung 12 tháng qua đã tăng 7,4%- cao nhất trong 25 năm qua. Kinh doanh nhà đất ế ẩm khiến giá nhà trong quý 4/2007 giảm tới 8,9% và là mức giảm lớn nhất trong 20 năm qua và dự đoán giá nhà sẽ tiếp tục sụt giảm và số nhà bị tịch thu gán nợ tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp đã vượt qua mốc 5% và khả năng năm 2008 sẽ lên đến 5,2- 5,3%. Tăng trưởng kinh tế quý 4/2007 chỉ có 0,6%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng đã tăng từ 1,9% năm 2006 lên 3,4% năm 2007 và có khả năng cao hơn trong năm 2008. Đã có nhiều dự đoán về khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất xuống còn 2,5% tại kỳ họp vào 18.3 tới và xuống mức 2% vào trước tháng 8 năm nay.
Giá dầu đã vượt qua mốc 100 USD/thùng, có lúc đã lên đến 103 USD/thùng, do đồng USD giảm giá; do có thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong cuộc họp ngày 5.3 tới có thể không tăng sản lượng khai thác; do tại Anh đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở khí đốt Bacton Gas Shell làm thiếu hụt 45 triệu mét khối khí đốt; do Tập đoàn Khí đốt quốc gia Gazprom của Nga ngày 26.2 đe dọa cắt giảm 25% khí đốt cung cấp cho Ucraina nếu nước này trì hoãn việc ký kết văn bản trả nợ và thỏa thuận mua bán mới; do sự tranh chấp giữa Venezuela với Tập đoàn Exxon Mobil và một số công ty nước ngoài... Cầu về vàng tăng mạnh do các nước cơ cấu lại dự trữ quốc tế của mình, do các nhà đầu tư chuyển mạnh sang vàng, trong khi cung về vàng lại giảm. Người bán ra ít hơn mua vào; sản lượng vàng của Gold Fields ở Nam Phi- một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới- có thể giảm 20- 25% sản lượng trong quý 1 và 2/2008 do thiếu điện...
Ngoài nguyên nhân do giá thế giới tăng, ở trong nước giá vàng tăng cùng một lúc với giá chứng khoán giảm ; giá nhà đất nhìn chung chững lại và giảm, ít nhất cũng không lan truyền ra các địa phương; lãi suất tiết kiệm tăng mạnh trong thời gian qua bị khống chế ở mức 12%/năm (mặc dù lãi suất hiện vẫn còn thấp hơn tốc độ tăng giá tiêu dùng).
Tuy nhiên, không nên lao vào đầu tư vàng vì hai lẽ. Nếu có lãi 600 nghìn đồng/lượng thì tỷ suất lãi cũng chỉ có 3,5%, nếu phải kéo dài trong ba tháng thì cũng chỉ ngang với lãi suất tiết kiệm; đó là chưa kể xen kẽ các đợt tăng cũng có các đợt giảm và chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Một lượng vốn lớn chôn vào vàng sẽ không đựơc dùng để đầu tư trực tiếp vào tăng trưởng sản xuất kinh doanh.
Ngọc Minh
Bình luận (0)